08/01/2023 18:11 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội bấm nút khởi công cầu Nhật Lệ 3

Tỉnh Quảng Bình vừa khởi công cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ nối quốc lộ 1 và tuyến đường ven biển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bấm nút khởi công bằng hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội bấm nút khởi công cầu Nhật Lệ 3 - Ảnh 1.

Phối cảnh 3D cầu Nhật Lệ 3 bắc qua sông Nhật Lệ - Ảnh: Q.NAM

Chiều 8-1, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức khởi công xây dựng cầu Nhật Lệ 3. Đây là cây cầu thứ ba bắc qua sông Nhật Lệ nối quốc lộ 1 và tuyến đường ven biển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh bấm nút khởi công bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội bấm nút khởi công cầu Nhật Lệ 3 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bấm nút khởi công trực tuyến cầu Nhật Lệ 3 tại UBND tỉnh Quảng Bình - Ảnh: Q.NAM

Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu cầu chính dạng cầu vòm; chiều dài xây dựng hơn 2,8km. Trong đó chiều dài cầu là hơn 561m; mặt cắt ngang cầu 23,5m.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng, bao gồm cả đường hai đầu cầu. Nhà thầu thi công cam kết hoàn thành công trình trong vòng 41 tháng.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đường ngang liên kết giữa đường ven biển với quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Qua đó mở ra nhiều cơ hội liên kết phát triển kinh tế xã hội cho các vùng trong tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng thông xe cầu Nhật Lệ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng thông xe cầu Nhật Lệ 2

TTO - Cầu Nhật Lệ 2 được khởi công năm 2012 với tổng vốn 930 tỉ đồng, được thiết kế theo công nghệ dây văng, có hai nhịp đối xứng, mỗi nhịp dài 150m, rộng 23,6m.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên