25/08/2017 12:33 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng thông xe cầu Nhật Lệ 2

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Cầu Nhật Lệ 2 được khởi công năm 2012 với tổng vốn 930 tỉ đồng, được thiết kế theo công nghệ dây văng, có hai nhịp đối xứng, mỗi nhịp dài 150m, rộng 23,6m.

Cầu Nhật Lệ 2, TP Đồng Hới - Ảnh: L.Giang
Cầu Nhật Lệ 2, TP Đồng Hới - Ảnh: L.Giang

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, sáng 25-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2 bắc qua sông Nhật Lệ, thuộc địa bàn phường Phú Hải, TP Đồng Hới ngày 25-8.

Cầu Nhật Lệ 2 được khởi công năm 2012 với tổng vốn 930 tỉ đồng. Cầu thiết kế  theo công nghệ dây văng, có hai nhịp đối xứng, mỗi nhịp dài 150m, rộng 23,6m, dây văng bố trí theo hình rẻ quạt. Trụ tháp đỡ hình chữ A bằng bêtông cốt thép 45MPa, cao 98,3m.

Cầu chính do liên danh Công ty cổ phần Cầu 12 và Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt thi công.

Cầu Nhật Lệ 2 nằm trong quy hoạch tuyến đường quốc phòng, kinh tế ven biển miền Trung được Chính phủ phê duyệt. Giúp tỉnh Quảng Bình khai thác vùng cát Bảo Ninh (TP Đồng Hới), Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và phát triển du lịch.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng thông xe - Ảnh: L.Giang
Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng thông xe - Ảnh: L.Giang
L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên