01/05/2023 18:06 GMT+7

Chủ tịch Phan Văn Mãi làm chủ nhà lắng nghe khách tham quan

Sự chào đón đầy bất ngờ của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã mang lại nhiều cảm xúc cho du khách trong chương trình tham quan.

Chủ tịch Phan Văn Mãi làm chủ nhà lắng nghe khách tham quan - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (phải) trò chuyện với khách tham quan trụ sở UBND TP.HCM - Ảnh: M.P.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay có nhiều ý nghĩa với du lịch, bên cạnh các tuyến điểm du lịch, danh thắng như dinh Độc Lập, Bưu điện trung tâm, bảo tàng… đón hàng trăm đoàn khách quốc tế thì trụ sở HĐND và UBND TP.HCM cũng là điểm đến đông khách trong lần đầu mở cửa.

Sau hai ngày mở cửa đón khách tham quan, trụ sở HĐND và UBND TP.HCM đón 1.500 khách tham quan. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có mặt tại trụ sở chào hỏi và chụp ảnh với du khách.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, vào sáng 30-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có mặt tại trụ sở và chào hỏi, trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm với  khách tham quan. 

Trong vai chủ nhà đón du khách tham quan, ông Phan Văn Mãi đã lắng nghe ý kiến của du khách tham quan đánh giá về chương trình. 

Sau khi trò chuyện, ông cũng lưu ý ban tổ chức tiếp tục vận hành đồng bộ, nhịp nhàng, chu đáo để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách tham quan. 

Sự chào đón của chủ tịch UBND TP đầy bất ngờ đã mang lại nhiều cảm xúc cho du khách trong chương trình tham quan.

Nhiều người bày tỏ sự hào hứng về giá trị văn hóa - lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của tòa nhà hơn 110 năm tuổi và ủng hộ việc mở cửa trụ sở cho người dân và du khách tham quan. 

Qua hai ngày tổ chức, chương trình tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM đã đón tiếp 51 đoàn với gần 1.500 khách tham quan trong nước và quốc tế. 

Chủ tịch Phan Văn Mãi làm chủ nhà lắng nghe khách tham quan - Ảnh 2.

Khách quốc tế tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM trong ngày 30-4 - Ảnh: M.P.

Khách đến tham quan đều cảm nhận được giá trị kiến trúc, vẻ đẹp câu chuyện lịch sử của tòa nhà. 

Ngoài ra, các điểm tham quan như dinh Độc Lập và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đông nghẹt người, nhiều du khách quốc tế cũng nhẫn nại xếp hàng mua vé. Ban quản lý buộc phải dùng các biện pháp điều tiết lượng khách.

Các công ty lữ hành cũng cho biết du khách hài lòng về công tác tổ chức, chương trình tham quan có sức hấp dẫn và mong muốn sớm mở cửa tham quan định kỳ để thành phố có thêm điểm nhấn mới trong quảng bá lịch sử hình thành và phát triển cũng như tăng sức hấp dẫn cho các chương trình tham quan nội đô.

Hiện du khách quốc tế rất ưa chuộng dòng tour văn hóa, lịch sử khi đến khám phá TP.HCM. Trong đó Vietluxtour đang phát triển dòng sản phẩm chuyên đề Biệt động Sài Gòn thành chuỗi gần 10 sản phẩm liên tuyến văn hóa - lịch sử nội, ngoại thành TP.HCM (TP.HCM - Củ Chi - Tây Ninh - Bình Phước - Cần Giờ - Long An...) phục vụ cả nhu cầu của khách nội địa và quốc tế.

Lữ hành Saigontourist có chùm tour Rong ca Sài Gòn, tour Biệt động Sài Gòn, tour Sài Gòn di sản trăm năm...  

Chủ tịch Giải thưởng Du lịch thế giới: Du lịch TP.HCM nên tạo sự riêng biệtChủ tịch Giải thưởng Du lịch thế giới: Du lịch TP.HCM nên tạo sự riêng biệt

Ông Graham Cooke - chủ tịch Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Award) - cho biết ông rất ấn tượng với tính hiếu khách ở TP.HCM, nhưng ông mong du lịch thành phố quan tâm hơn đến tính bền vững và tính riêng biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên