25/04/2023 17:02 GMT+7

Tham quan tòa nhà HĐND và UBND TPHCM hoàn toàn miễn phí, khách có thể mua tour kết hợp

Ngay khi tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP.HCM mở cửa đón khách và không thu phí với các đoàn tham quan, thì một số doanh nghiệp lữ hành bắt đầu mở bán chương trình tham quan này với giá từ 280.000-300.000 đồng/người.

Tham quan tòa nhà UBND TP miễn phí, nhưng doanh nghiệp lữ hành thu 300.000 đồng/người - Ảnh 1.

Thiết kế mặt ngoài của tòa nhà kết hợp nhiều phong cách kiến trúc châu Âu như bố cục mặt bằng kiểu kiến trúc Phục Hưng, trang trí phù điêu kiểu Baroque và Rococo, các cửa sắt kiểu Art Nouveau... - Ảnh: N.BÌNH

Phí thu này được các hãng lữ hành giải thích bao gồm tiền xe, hướng dẫn viên, thuyết minh theo đoàn tại điểm tham quan. 

Việc thu phí tour là tùy vào mỗi doanh nghiệp lữ hành

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đến nay chính thức có ít nhất hai đơn vị lữ hành đã công bố giá bán chương trình tham quan tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP.HCM với giá 280.000 đồng đến 300.000 đồng/người. 

Trong đó, có doanh nghiệp lữ hành linh động kết hợp chương trình tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM với tham quan quy mô, kiến trúc, nội thất tổng thể và các hệ thống chức năng của ga tàu metro Nhà hát thành phố gần đó. Giá bán chương trình tham quan gồm tiền xe du lịch, hướng dẫn viên, nước uống, khăn lạnh... 

Sở Du lịch TP.HCM khẳng định vé tham quan hoàn toàn miễn phí, việc thu phí tour là tùy vào công tác tổ chức của mỗi doanh nghiệp lữ hành. 

Hiện nay Sở Du lịch TP.HCM là đầu mối tiếp nhận đăng ký của người dân dưới hai hình thức khách đoàn và khách cá nhân. 

Với khách cá nhân, sau khi điền thông tin theo hướng dẫn, đầu mối tiếp nhận của sở sẽ xử lý thông tin và sắp xếp đảm bảo mỗi đoàn tối đa 30 người. Người đăng ký sẽ nhận thông tin phản hồi để biết được thời gian tham gia tour cũng như số đoàn của mình. 

Tham quan tòa nhà UBND TP miễn phí, nhưng doanh nghiệp lữ hành thu 300.000 đồng/người - Ảnh 2.

Ban công nhìn ra đường Nguyễn Huệ từ UBND TP.HCM - Ảnh: N.BÌNH

Điểm nhấn cho sản phẩm tour nội đô

Dự kiến trong hai ngày tổ chức tham quan sẽ có 48 đợt tham quan, mỗi đợt cách nhau 20 phút và không quá 30 khách/đợt, buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h đến 17h.

Đại diện Sở Du lịch TP cũng cho biết sẽ dành suất cho 10 đoàn khách cá nhân, tức sẽ có 300 khách cá nhân, còn lại dành cho nhóm khách đoàn. Khách đăng ký qua sở sẽ tập trung ở tượng đài Bác Hồ trước khi bắt đầu chương trình tham quan và phải tuân thủ các yêu cầu về an ninh cũng như phòng chống dịch, nghe thông tin lịch sử của tòa nhà và kiến trúc bên ngoài tòa nhà.

Sau đó, đoàn khách sẽ di chuyển vào bên trong tòa nhà nghe thuyết minh viên giới thiệu các điểm nhấn về văn hóa - lịch sử và các thiết kế kiến trúc tại khu vực sảnh chính tầng trệt, sảnh tầng 1, các phòng tiếp khách quốc tế, các phòng họp, cầu thang, ban công nhìn ra đường Nguyễn Huệ...

Tham quan tòa nhà UBND TP miễn phí, nhưng doanh nghiệp lữ hành thu 300.000 đồng/người - Ảnh 3.

Khách quét QR code để đăng ký tham quan

Ông Nguyễn Châu Á, tổng giám đốc Oxalis Adventure, cho rằng sau khi thí điểm đón khách tham quan thành công, thành phố có thể nghĩ đến một chương trình đón khách tham quan hằng tuần như một sản phẩm du lịch độc đáo

"Việc để du khách trong nước vào thăm trụ sở làm việc của chính quyền mang nhiều ý nghĩa. Khách du lịch và người dân cũng mong muốn một lần đặt chân đến để tham quan tòa nhà này, vì bản thân tòa nhà 110 năm tuổi này cũng là di tích quốc gia. Ngoài ra, việc này còn mang ý nghĩa lớn với các nhà đầu tư nước ngoài về sự cởi mở của chính quyền thành phố, qua đó tạo thiện cảm và thu hút đầu tư. Ở các nước, tòa nhà quốc hội cũng được mở cho khách tham quan, thậm chí xem cảnh tranh luận của các nghị sĩ", ông Châu Á bày tỏ. 

Theo chị Văn Hồng - ngụ Q.10, cả gia đình ai cũng háo hức đi thăm trụ sở UBND TP.HCM, nên khi nghe thông tin thành phố mở cửa đón người dân vào tham quan, chị cũng tìm hiểu cách thức đăng ký cho cả gia đình. 

"Với giá vé gần 300.000 đồng/người cho khoảng một giờ đồng hồ, trong đó 15 phút trước trụ sở, 35 phút bên trong trụ sở và 10 phút chụp ảnh trong khu vực được tham quan, là hơi cao và chưa khuyến khích nhiều người cùng đi", chị Hồng ý kiến. 

Còn anh Q.Chung, ngụ Q.7, cũng cho biết từng tham quan tòa thị chính, tòa nhà quốc hội ở một số quốc gia trong các chuyến đi du lịch nước ngoài, tất cả đều miễn phí. Du khách chỉ cần đăng ký online trước và được cấp vé điện tử dùng để qua cổng. "Tôi không hiểu sao phải bán chương trình tham quan với giá cao như vậy khi vé vào tham quan đã miễn phí", anh Chung băn khoăn.  

Người dân muốn tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM cần làm gì?Người dân muốn tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM cần làm gì?

Dự kiến sẽ có 48 đợt tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM được tổ chức trong hai ngày 29 và 30-4, mỗi đoàn tối đa 30 khách và không thu phí. Người dân có thể đăng ký tham gia như thế nào?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên