27/04/2023 21:52 GMT+7

Hơn 2.000 học sinh TP.HCM tập làm đại sứ du lịch

Để được xác nhận là đại sứ du lịch, học sinh trải nghiệm qua nhiều hoạt động như ném còn, viết thư pháp, chơi trò chơi theo dòng lịch sử, hò kéo pháo, nhảy sạp… Chương trình do Trường THPT Hùng Vương, TP.HCM tổ chức chiều 27-4.

Hơn 2.000 học sinh TP.HCM tập làm đại sứ du lịch - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương trả lời các câu hỏi về thời đại các Vua Hùng tại ngày hội

"Nhân lễ giỗ Tổ Hùng Vương, trường tổ chức chương trình giáo dục địa phương lớp 10 và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Khi tôi là đại sứ du lịch. Chương trình có chủ đề Từ cội nguồn đất Tổ Hùng Vương đến TP.HCM với hơn 2.000 học sinh khối lớp 10, 11, 12 tham gia", cô Trương Thị Bích Thủy - hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - cho biết.

Ngay ở hoạt động đầu tiên là biểu diễn trang phục truyền thống, học sinh Trường THPT Hùng Vương đã thể hiện tinh thần hết mình với những tràng pháo tay giòn giã.

Trong khi đó, ở gian hàng của tổ giáo dục công dân, không khí cũng "hot" không kém khi hàng loạt các câu hỏi được đưa ra như: Dân ta dùng bánh giầy và bánh chưng để làm gì? Ai là người đã chỉ cho Lang Liêu làm những chiếc bánh dâng vua? Tại sao chúng ta dâng bánh chưng trong lễ giỗ Tổ Hùng Vương mà không phải là bánh tét? Tại sao nhân bánh chưng phải là đậu xanh mà không phải là đậu đen?…

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng ở khu vực trải nghiệm trò chơi vận động như nhảy sạp, chơi trò chơi kéo pháo, ném còn, chơi "vật tay", chơi "đô đẩy"… luôn đông kín học sinh.

Tuấn Anh, học sinh lớp 11, phát biểu sau khi trải nghiệm trò chơi "đô đẩy": "Đây thực sự là một buổi chiều thú vị và bổ ích. Từ việc trải nghiệm các hoạt động, em hiểu nhiều hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc ta".

Cứ tưởng các hoạt động cần sự tỉ mỉ sẽ không thu hút được học sinh, nhưng ở các khu vực gói bánh chưng, viết thư pháp… cũng có rất đông học sinh tham gia. Trong đó có khá nhiều học sinh nam.

Riêng Minh Thư, học sinh lớp 10, thì cảm nhận: "Không chỉ chơi mà em còn tham gia trả lời các câu hỏi về thời đại các Vua Hùng, về truyền thống văn hóa dân gian… Từ đó mới thấy mình cần phải học hỏi rất nhiều mới có thể làm đại sứ du lịch thực thụ. 

Tuy nhiên, những trải nghiệm hôm nay không chỉ bổ ích về mặt kiến thức mà còn có tác dụng xả stress cho chúng em sau những giờ học căng thẳng. Em mong nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động học mà chơi như thế này".

Được biết, thời gian qua, Trường THPT Hùng Vương đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở ngay trong khuôn viên trường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô Trương Thị Bích Thủy, hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, chia sẻ: "Đây là một trong những chương trình nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn của nhà trường; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh".

Dưới đây là những hình ảnh học sinh Trường Hùng Vương trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội Khi tôi là đại sứ du lịch:

Hơn 2.000 học sinh TP.HCM tập làm đại sứ du lịch - Ảnh 4.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương trải nghiệm trò chơi ném còn

Hơn 2.000 học sinh TP.HCM tập làm đại sứ du lịch - Ảnh 5.

Học sinh thi Hoa trạng nguyên tại ngày hội trải nghiệm

Hơn 2.000 học sinh TP.HCM tập làm đại sứ du lịch - Ảnh 6.

Học sinh bắt tay nhau trước khi thi "đô đẩy" tại ngày hội

Hơn 2.000 học sinh TP.HCM tập làm đại sứ du lịch - Ảnh 7.

Học sinh biểu diễn trang phục truyền thống tại ngày hội trải nghiệm

Hơn 2.000 học sinh TP.HCM tập làm đại sứ du lịch - Ảnh 8.

Gian hàng tìm hiểu và trải nghiệm viết thư pháp thu hút khá đông học sinh tham gia

Nhiều trường tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương để học sinh tìm hiểu cội nguồnNhiều trường tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương để học sinh tìm hiểu cội nguồn

TTO - Ngày 19-4, nhiều trường học ở TP.HCM đã tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trong tiết chào cờ đầu tuần nhằm giáo dục học sinh về cội nguồn dân tộc và truyền thống 'uống nước nhớ nguồn'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên