27/04/2023 19:49 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Chính sách đất đai đặt lợi ích của người dân lên trên hết

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh như thế khi cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri chiều 27-4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Tỉ lệ cán bộ vi phạm về đất đai khá lớn"

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của cử tri Đà Nẵng gởi gắm đến Quốc hội. Đặc biệt là các nội dung, đóng góp liên quan đến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và các vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch nước cho biết hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá trong quá trình thực hiện chính sách đất đai, Luật Đất đai nhiều năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu và hiệu quả to lớn, làm thay đổi bộ mặt từ thành thị đến nông thôn.

Tuy nhiên Luật Đất đai hiện hành cũng bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm.

Chủ tịch nước nhắc lại lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu "nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất…".

"Hiện nay trong các vụ khiếu kiện, khiếu nại thì có thể tới 70% liên quan khiếu kiện về đất đai. Vừa qua khi chúng ta đẩy mạnh phòng chống tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm thì tỉ lệ cán bộ vi phạm vì đất đai cũng khá lớn", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn lại nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương Đảng lần 5 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" đã nhấn mạnh một số quan điểm liên quan đến đất đai.

Lần sửa đổi Luật Đất đai này hướng tới nhiều vấn đề, sử dụng đất đai hiệu quả, tạo ra nguồn lực, phát triển bền vững. Nhưng nhấn mạnh việc kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện đất đai, đầu cơ và sử dụng đất bất hợp lý…

Cử tri Đà Nẵng phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri, trong đó hầu hết các ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai, phòng chống tham nhũng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cử tri Đà Nẵng phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri, trong đó hầu hết các ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai, phòng chống tham nhũng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG


Hoàn thiện quy trình, quy định về bồi thường

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện quy trình, quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia. Trong đó nghị quyết số 18 cũng nêu rõ quan điểm về bồi thường.

"Đầu tiên là bồi thường, thứ 2 là hỗ trợ, thứ 3 là tái định cư rồi mới thu hồi đất. Quy trình, trình tự thu hồi đất phải là như vậy. 

Trong đó xác định những dự án có liên quan đến người dân chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

Đặc biệt ở những dự án mà có yêu cầu tái định cư thì khi nào tái định cư xong mới được thu hồi đất. Đây là tư tưởng, quyết tâm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện chính sách đất đai", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trao đổi với bà con cử tri, Chủ tịch nước cho rằng cũng có ý kiến nói nếu làm trình tự thủ tục như thế thì dự án sẽ chậm. Tuy nhiên khi đặt lợi ích của người dân lên trên hết thì phải lo việc tái định cư cho nhân dân trước rồi mới làm.

Còn trường hợp nào đó vì tiến độ, vì yêu cầu cấp bách thì phải được sự đồng thuận của người dân. Bởi trên thực tế có những dự án triển khai 10 năm, 20 năm rồi mà vẫn chưa xong tái định cư cho người dân dẫn đến khiếu nại khiếu kiện kéo dài.

Chủ tịch nước trò chuyện với cử tri TP Đà Nẵng chiều 27-4 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chủ tịch nước trò chuyện với cử tri TP Đà Nẵng chiều 27-4 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Doanh nhân phải đặt lợi ích doanh nghiệp gắn liền với đất nướcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Doanh nhân phải đặt lợi ích doanh nghiệp gắn liền với đất nước

Chủ tịch nước nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), diễn ra ngày 26-4 tại Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên