23/04/2023 12:05 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tháng nhân đạo

Sáng 23-4, tại Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia 2023, kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tháng nhân đạo - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi lễ phát động Tháng nhân đạo 2023 - Ảnh: THÁI LŨY

Tại buổi lễ phát động, bà Bùi Thị Hòa - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cho biết Tháng nhân đạo năm 2023 được phát động có chủ đề "Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi toàn thể cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. 

Đây như là một "mệnh lệnh từ trái tim", sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Tháng nhân đạo năm 2023 khởi động từ ngày 1-5 đến 31-5, trong đó cao điểm từ ngày 8-5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19-5 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Tại sự kiện có ý nghĩa này, tôi vinh dự đón nhận chức vụ chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - tiếp nối truyền thống của các vị chủ tịch nước tiền nhiệm, tôi sẽ hết mình với sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào nhân đạo cả nước.

Việt Nam là đất nước có truyền thống tương thân tương ái, "Thương người như thể thương thân", vì vậy trong dòng chảy lịch sử 160 năm ngày ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tin tưởng rằng các cấp Hội Chữ thập đỏ cả nước sẽ có nhiều hoạt động huy động cộng đồng chung tay góp sức hưởng ứng hoạt động nhân đạo.

Tiếp nối từ các thành công đã đạt được, tôi tin tưởng từ các hoạt động nhân đạo sẽ vận động mọi nguồn lực, xây dựng quỹ tương thân tương ái. Tập trung Tháng nhân đạo năm 2023 sẽ hỗ trợ trước các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, cụ thể là ngư dân nghèo, trẻ em nghèo khuyết tật…”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tháng nhân đạo - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ phát động Tháng nhân đạo 2023 tổ chức tại Cần Thơ

Tại buổi lễ phát động, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ và cam kết ủng hộ số tiền trên 400 tỉ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo (cá nhân và tập thể). 

Trong đó tập trung các hoạt động kết nối xây mới, sửa chữa được 63 điểm "Bếp sạch - Cơm ngon" tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn; xây dựng, sửa chữa nhà Chữ thập đỏ cho ngư dân nghèo, khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 200 hộ ngư dân nghèo, khó khăn…

Lào làm nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho Chủ tịch nước Võ Văn ThưởngLào làm nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nghi lễ buộc sợi chỉ vào cổ tay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có hàm ý cầu chúc nhiều điều tốt đẹp nhân dịp năm mới của Lào theo Phật lịch diễn ra trước tiệc chiêu đãi tối 10-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên