29/04/2016 13:38 GMT+7

​Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đà Nẵng thay đổi rất nhanh

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - Sáng 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt của chính quyền TP Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt tay các cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng trước khi bước vào buổi làm viêc sáng 29-4 - Ảnh: Đăng Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng sáng 29-4 - Ảnh: Đăng Nam

Tại cuộc họp, Chủ tịch nước đánh giá cao sự vươn lên của đô thị Đà Nẵng: “Trong mắt tôi Đà Nẵng thay đổi từng ngày, rất nhanh và đáng khích lệ”.

Đây cũng là cuộc làm việc đầu tiên với địa phương kể từ khi ông Trần Đại Quang nhậm chức chủ tịch nước.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết năm 2016, TP Đà Nẵng cố gắng nỗ lực để đạt tổng thu ngân sách lên tầm 16.000 tỉ (vượt 2.500 tỉ so với 2015). Cũng trong năm 2016, Đà Nẵng sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư vốn đang là hạn chế mà nhiều năm qua TP chưa khắc phục được.

Để kịp đón chào sự kiện APEC (sẽ diễn ra vào tháng 10-2017), TP đang đốc thúc để kịp khởi công một loạt dự án như cầu (hoặc hầm) bắc qua sông Hàn, các dự án du lịch lớn như công viên Đại Dương (do Sungroup đầu tư 6.000 tỉ tại Thọ Quang, Sơn Trà), dự án Safari tại Hòa Vang (do Vingroup đầu tư)…

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Anh cũng đề nghị T.Ư và các bộ ngành sớm ban hành cơ chế đặc thù cho TP và đặc thù cả về vốn cho khu công nghệ cao tại Hòa Vang; đồng thời đề nghị T.Ư cho Đà Nẵng triển khai mô hình chính quyền đô thị, từ đó thí điểm việc nhất thể hóa một số vị trí, chức danh, cơ quan nhà nước tương đồng...

Cũng tại cuộc làm việc, ông Trần Thọ - chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng -  đặt vấn đề với Chủ tịch nước rằng:

“Đà Nẵng có bứt phá mạnh lên nữa hay không thì cần có nghị định riêng cho TP chứ không chỉ tiền bạc. Đà Nẵng đang hưởng cơ chế như các tỉnh là rất khó để bứt phá. Đề nghị Chủ tịch nước có chỉ đạo bộ ngành nhanh nhanh giúp Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc này”.

Sau khi nghe các ý kiến của đại diện lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết ông ghi nhận hết các ý kiến, đề xuất của Đà Nẵng và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tìm cách tháo gỡ, xử lý các đề xuất nói trên.

"ôi rất mừng về sự đổi thay hằng ngày, hằng giờ của TP. Đúng là Đà Nẵng thay đổi rất nhanh" - ông Trần Đại Quang chia sẻ.

Chủ tịch nước cũng cho biết ông rất ủng hộ có chính sách đặc thù cho Đà Nẵng. Có chính sách đặc thù thì Đà Nẵng mới bứt phá đi lên được, còn nếu không sẽ rất khó. Thời gian qua, Đà Nẵng đã tổ chức thí điểm chính quyền đô thị rồi thì bây giờ nên cho triển khai làm luôn.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch nước lưu ý chính quyền Đà Nẵng phải tập trung để xây dựng Đà Nẵng thành một trung tâm kinh tế biển, một TP du lịch và sự kiện, và tương lai phải xây dựng Đà Nẵng thành một trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực, một TP “sống tốt”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho các em thiếu nhi Đà Nẵng - Ảnh: Đăng Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà các em thiếu nhi Đà Nẵng - Ảnh: Đăng Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và kiểm tra chất lượng công trình Nhà văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng đang trong giai đoạn xây dựng - Ảnh: Đăng Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và kiểm tra chất lượng công trình Nhà văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng đang trong giai đoạn xây dựng - Ảnh: Đăng Nam
Chú tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng - Ảnh: Đăng Nam
Chú tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng - Ảnh: Đăng Nam
ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên