12/04/2016 13:54 GMT+7

Đà Nẵng "ế" nhà ở xã hội

V.HÙNG
V.HÙNG

TTO - Hàng nghìn căn hộ các dự nhà ở xã hội, nhà ở thương mại ở TP Đà Nẵng vẫn đang khó bán do người mua chưa mặn mà ở chung cư và hạn chế đối tượng mua, giá bán còn cao, tiếp cận vốn vay khó.

Theo UBND TP Đà Nẵng, giá bán 230 căn hộ nhà ở xã hội ở dự án Blue House (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) trung bình gần 6,3 triệu đồng/m2, nhân hệ số tùy theo số tầng. Căn hộ tầng 9 thấp nhất giá gần 256 triệu đồng, còn căn hộ ở vị trí tầng 1 có giá hơn 403,5 triệu đồng.

Ở hai khu chung cư T1, T2 Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) có giá bán từ 6,85 triệu đồng/m2 (tầng 12) đến 7,7 triệu đồng/m2 (tầng 2) sau thời ra rao bán có ít người mua nên TP đã có chủ trương mở rộng đối tượng để bán.

Tại dự án nhà ở xã hội Sun Home có tổng số 407 căn hộ, trong đó có đến 345 căn nhà ở xã hội, hiện giá bán còn cao, khoảng 8,8 triệu đồng/m2, rất ít đối tượng thuộc diện được mua đăng ký mua nhà nên mới đây chủ đầu tư có văn bản xin chuyển qua nhà ở thương mại, rộng rãi đối tượng để bán ra thị trường.

Việc bán nhà ở xã hội ế ẩm do tâm lý người dân chưa quen ở nhà chung cư và quỹ đất nền trên địa bàn còn khá nhiều với hàng vạn lô đất ở khu đô thị nam cầu Nguyễn Tri Phương, khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, khu đô thị Golden Hill, Phước Lý, phía nam Ngũ Hành Sơn, Q.Sơn Trà, nam cầu Cẩm Lệ…

Giá cả đất nền một số khu dân cư không cao mấy so với giá nhà ở xã hội nên khách hàng ưa thích mua đất xây nhà. Sôi động giao dịch mua bán đất nền nằm ở các dự án gần trung tâm thành phố, đã xong cơ sở hạ tầng, gần trường học, bệnh viện, chợ...

 

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên