04/01/2019 14:53 GMT+7

Chủ tịch nước ký công bố pháp lệnh liên quan quy hoạch quốc phòng

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Pháp lệnh trao quyền cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

Chủ tịch nước ký công bố pháp lệnh liên quan quy hoạch quốc phòng - Ảnh 1.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm công bố lệnh của Chủ tịch nước - Ảnh: LÊ KIÊN

Sáng 4-1, phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm chủ trì họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng công bố pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Việc sửa đổi 4 pháp lệnh nêu trên là để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các nội dung mới của Luật quy hoạch và các luật có liên quan đã được Quốc hội thông qua.

Trình bày tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Lê Quang Mạnh khẳng định: Luật quy hoạch đã tạo bước đột phá, đổi mới phương pháp, nội dung quy hoạch theo phương pháp lập tích hợp, đa ngành, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả, thiết thực, từ đó giúp các ngành, các cấp quản lý phát triển một cách đồng bộ, khắc phục tình trạng chia cắt, cục bộ ngành và tính cát cứ địa phương.

Liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, pháp lệnh quy định: "Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trình Thủ tướng phê duyệt".

Pháp lệnh cũng trao quyền cho Thủ tướng Chính phủ "phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, trong đó có đất phục vụ công nghiệp quốc phòng".

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, trong đó có đất phục vụ xây dựng và phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra, rà soát tình hình đất quốc phòng Thủ tướng yêu cầu thanh tra, rà soát tình hình đất quốc phòng

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên