
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: TTXVN
Theo TTXVN, đón đoàn Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo.
Về phía EU có Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier.
Tháp tùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam có Trưởng Ban Cố vấn đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch Anna-Maria Boura, Cố vấn đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch Veronika Şentürk Musilová, Người phát ngôn, Văn phòng Chủ tịch Maria Tomasik.
Hợp tác phát triển thực chất
Đây là lần đầu tiên ông António Costa thăm Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và EU phát triển tốt đẹp sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Kim ngạch thương mại hai chiều tăng tới 40% trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực vào năm 2020.
Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29-1, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường - Ảnh: TTXVN
EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn cho Việt Nam. Trong giai đoạn 2021 - 2024, EU cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 210 triệu euro, ưu tiên ba lĩnh vực: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; doanh nghiệp có trách nhiệm và kỹ năng được nâng cao, tạo việc làm thỏa đáng; tăng cường quản trị, nhà nước pháp quyền và cải cách thể chế.
Hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam với nhiều nước thành viên EU. Khối này cũng đang ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, và đang triển khai một số dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu.
Hai bên đã thiết lập cơ chế đối thoại quốc phòng an ninh. Việt Nam đang cử hai sĩ quan tham gia Phái bộ huấn luyện của EU tại Cộng hòa Trung Phi. Từ tháng 11-2020, EU đã cử ba lượt sĩ quan đến làm việc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn điều phối hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU
Theo Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Văn Thảo, chuyến thăm thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của EU đối với đường lối đối ngoại đúng đắn, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam.
Chuyến thăm đồng thời khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt với tư cách là một đối tác quan trọng của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ông António Costa cũng là nhà lãnh đạo EU có sự quan tâm sâu sắc tới Việt Nam, thể hiện qua cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Theo ông Nguyễn Văn Thảo, chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa xã giao, mà quan trọng hơn, lãnh đạo hai bên sẽ có điều kiện trao đổi sâu về những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, hướng tới việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU lên giai đoạn phát triển mới, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả hai bên trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Dự kiến trong chuyến thăm chính thức từ ngày 28 đến 29-1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sẽ có các cuộc gặp, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Ông cũng sẽ ghé thăm dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3 do Ngân hàng Đầu tư châu Âu đồng tài trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận