
Đại sứ Nga tại Việt Nam mời Chủ tịch Duma quốc gia Nga bắt đầu thăm nước ta - Ảnh: TTXVN
Khoảng 13h45, chuyên cơ đưa Chủ tịch Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện - PV) Vyacheslav Volodin đến sân bay Nội Bài. Đại sứ Nga tại Việt Nam lên máy bay, mời ông Volodin bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày 28 và 29-9.
Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao ra đón đoàn. Đây là lần thứ ba ông Volodin thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hạ viện Nga. Hai lần trước đó diễn ra vào năm 2018 và 2023.
Chuyến thăm lần này diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong dịp này, hai nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp Việt Nam và Nga sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên nghị viện hai nước.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Hạ viện Nga Volodin nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nga, diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ song phương.
Điều này một lần nữa cho thấy hai nước coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, quyết tâm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Đây còn là một bước đi phản ánh nỗ lực của hai bên trong việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt sau chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5-2025) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin (tháng 6-2024).
"Quốc hội hai nước với tư cách là cơ quan lập pháp tối cao đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hành lang pháp lý cho hợp tác song phương, cũng như giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao", ông Khôi lý giải thêm.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ra đón đoàn - Ảnh: TTXVN
Với Ủy ban hợp tác liên nghị viện, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện cao nhất và đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài.
Tại phiên họp lần này, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, thực hiện vai trò giám sát của quốc hội hai nước trong việc triển khai hợp tác.
Đồng thời đây cũng là dịp để hai bên trao đổi những giải pháp định hướng cho chính phủ hai nước giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong hợp tác song phương giai đoạn hiện nay.
Trong đó nhất là thúc đẩy tìm động lực mới, khai thác hiệu quả những lĩnh vực giàu tiềm năng như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo để thực hiện mục tiêu "làm mới quan hệ" và nâng tầm hợp tác, theo Đại sứ Đặng Minh Khôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận