Video Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay từ Nga sang Việt Nam tuần trước - Video: X/SHOT
Trong bài đăng trên nền tảng X vào tối 14-9, Đài RT (Nga) chia sẻ: "Bộ trưởng Y tế Nga đã cứu người giữa không trung. Lúc đó một người đàn ông Nga bị tăng huyết áp cấp trên chuyến bay từ Matxcơva tới Hà Nội. Bộ trưởng Mikhail Murashko đã hành động và giúp ổn định tình trạng của người này trong vòng một giờ".
Đoạn video được RT chia sẻ cho thấy một nam hành khách đang nằm. Bên cạnh là Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko và một số tiếp viên hàng không trên chuyến bay.
Tài khoản có dấu tích xanh RussiaNews gọi ông Murashko là "người hùng trên bầu trời".

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko - Ảnh: REUTERS
Theo một số nguồn tin, nam hành khách Nga, 50 tuổi, bị tăng huyết áp vào giờ thứ ba của chuyến bay. Phi hành đoàn Việt Nam đã gọi cấp cứu và ông Murashko, người cũng trên chuyến bay này, đã nhanh chóng hành động.
Trong vòng một giờ, ông đã ổn định tình hình cho hành khách bằng các biện pháp chăm sóc y tế trên máy bay, đảm bảo nam hành khách đến Hà Nội an toàn.
Ông Mikhail Murashko (58 tuổi) là bác sĩ, chính trị gia người Nga, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga kể từ tháng 1-2020.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 12 đến 14-9. Trong thành phần đoàn có lãnh đạo một số trung tâm nghiên cứu y tế quốc gia, lãnh đạo các công ty dược phẩm và thiết bị y tế, cùng đại diện Bộ Công Thương Liên bang Nga.
Hôm 12-9, ông Murashko đã cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế và Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga.
Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế 2 nước đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y sinh học. Theo đó, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, cũng như phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
Theo Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH), tăng huyết áp cấp (hypertensive crisis) là tình trạng huyết áp tăng cao cấp tính nghiêm trọng (>180/120 mmHg), có hoặc không có dấu hiệu tổn thương cơ quan do tăng huyết áp. Tình trạng này được chia thành hai loại: tăng huyết áp cấp cứu (hypertensive emergency) và tăng huyết áp khẩn cấp (hypertensive urgency).
Tăng huyết áp cấp cứu là hiện tượng huyết áp tăng cao nghiêm trọng, có kèm theo tổn thương cơ quan đích như tê bì/yếu liệt chi, suy giảm ý thức, nói khó, đau ngực, khó thở, đau lưng, nhìn mờ, buồn nôn hoặc nôn, tiến triển hoặc nặng hơn. Khi gặp phải tình trạng này, bệnh nhân cần nhập viện khoa cấp cứu và điều trị bằng thuốc đường tĩnh mạch.
Tăng huyết áp khẩn cấp là hiện tượng huyết áp tăng cao, nhưng không có bằng chứng tổn thương cơ quan đích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận