Giảm khối u tới 80%, vắc xin ung thư Nga vừa được thử nghiệm thành công có gì vượt trội?
Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) vừa thông báo vắc xin chống ung thư của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng thành công, giảm kích thước và làm chậm sự phát triển đáng kể của khối u, lên đến 60 - 80%.
Theo bà Veronika Skvortsova, Giám đốc Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga, loại vắc xin này đã trải qua các nghiên cứu tiền lâm sàng theo chuẩn quốc tế, kéo dài liên tục 3 năm. Kết quả cho thấy nó có tính an toàn cao khi tiêm lặp lại nhiều lần, đồng thời có hiệu quả cao trong việc ức chế sự phát triển khối u. Đáng chú ý, vắc xin còn có khả năng cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.
Giai đoạn đầu, vắc xin được định hướng áp dụng cho ung thư đại trực tràng - một trong những loại ung thư phổ biến hàng đầu trên thế giới. Song song, các nhà khoa học cũng đang hoàn thiện việc phát triển vắc xin chống lại u nguyên bào thần kinh đệm, một trong những khối u ác tính nhất, các loại u hắc tố đặc biệt.
Vắc xin chống ung thư hoạt động như thế nào?
Trong khi các liệu pháp truyền thống như hóa trị hay xạ trị thường tấn công mọi tế bào trong cơ thể để loại bỏ mầm bệnh, vắc xin ung thư mới này được thiết kế để “huấn luyện” hệ thống miễn dịch nhằm nhận diện và tấn công các tế bào gây bệnh, bằng cách tạo ra một bản thiết kế mRNA tùy chỉnh dựa theo thể trạng của từng bệnh nhân. Quá trình sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu di truyền của khối u đến tạo ra vaccine riêng biệt cho từng bệnh nhân có thể hoàn tất chỉ trong 1 tuần.
Thay vì mô hình “một phương pháp áp dụng cho mọi ca bệnh” như hóa trị hay xạ trị, vaccine cá nhân hóa được kỳ vọng sẽ không chỉ giúp tiêu diệt khối u, mà còn giúp kiểm soát ung thư như bệnh mãn tính, giúp bệnh nhân duy trì chất lượng sống lâu dài mà không cần hóa trị hoặc xạ trị liên tục.
Khi nào vắc xin được lưu hành? Giá bán bao nhiêu?
Nga dự kiến sẽ cung cấp loại vắc-xin ung thư này miễn phí cho công dân Nga, với chi phí sản xuất ước tính khoảng 300.000 rúp (khoảng 2.869 USD) cho mỗi liều được chính phủ tài trợ.
Vào cuối mùa hè năm 2025, Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) đã nộp toàn bộ hồ sơ lên Bộ Y tế Nga để xin cấp phép sử dụng vắc xin trên người bệnh. Nghĩa là chỉ trong thời gian rất ngắn nữa, nếu được phê duyệt, vắc xin có thể bắt đầu được thử nghiệm tại các bệnh viện và trung tâm ung bướu.
Tuy nhiên, vaccine ung thư mới chỉ trải qua giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng với mục tiêu đánh giá độ an toàn, độc tính, dược động học, dược lực học và hiệu quả tiềm năng của ứng viên vaccine.
Vì vậy, nó sẽ còn trải qua nhiều quy trình thử nghiệm chặt chẽ khác để các nhà khoa học có thể nghiên cứu nhiều yếu tố liên quan của vaccine, nhằm đảm bảo hiệu quả và độ an toàn cao.
Xem thêm: Từ nay, chồng đánh vợ hay ngược lại đều có thể bị công an giám sát và cấm tiếp xúc
Xem thêm: Cẩn thận trước trào lưu tạo ảnh mô hình figure bằng AI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận