08/09/2025

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ nhận mức hỗ trợ 3 đến 5 triệu đồng theo từng giai đoạn. Nhiều người băn khoăn trường hợp người dân không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM mà chỉ đăng ký tạm trú thì có được hưởng chính sách này hay không?

Mức hỗ trợ cụ thể tính theo thời điểm sinh con thứ 2

Theo Nghị quyết 40 ban hành ngày 11-12-2024, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi nếu sinh con thứ hai trong giai đoạn 21-12-2024 đến 31-8-2025 thì sẽ được nhận mức hỗ trợ 3 triệu đồng. Chính sách này chỉ áp dụng ở khu vực TP.HCM trước sáp nhập, không áp dụng cho Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến Nghị quyết 32 ban hành ngày 28-8-2025, mức hỗ trợ được nâng lên 5 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi mà thời điểm sinh con thứ hai kể từ 1-902925 trở đi. Nghị quyết 32 áp dụng cho đối tượng tại TP.HCM sau sáp nhập, tức bao gồm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. 

Không có hộ khẩu thường trú ở TP.HCM, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi có được nhận tiền hỗ trợ?

Theo Điều 2 Luật Cư trú 2020 có quy định: Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã).

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.

Theo đó, cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã (bởi hiện nay đã bỏ cấp huyện).

Đồng thời, Nghị quyết 40 và Nghị quyết 32 đều có quy định đối tượng áp dụng chính sách đối với cá nhân là “công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt chính sách dân số”. Trong đó, cả 2 nghị quyết được quy định cá nhân là phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. 

Do đó phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và đang cư trú trên địa bàn TP thực hiện tốt công tác dân số thì được nhận hỗ trợ theo quy định mà không cần phải có hộ khẩu thường trú.

Thủ tục đăng ký và nhận tiền hỗ trợ

- Đối tượng thụ hưởng chính sách có thể đến UBND phường, xã, đặc khu và được công chức phụ trách công tác y tế - dân số tại Phòng Văn hóa - Xã hội hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện hồ sơ chứng minh thuộc diện hỗ trợ chính sách. 

- Sau thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bộ phận làm công tác dân số tại Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã thẩm định, kiểm tra tính chính xác của các thông tin, nếu xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách sẽ trình chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu ban hành quyết định chi hỗ trợ và thực hiện chi hỗ trợ theo quy định.

Xem thêm: Trường hợp học sinh, sinh viên được miễn đóng học phí năm học 2025-2026

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2025

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID nhanh gọn, tiết kiệm

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên