Chủ tịch Hà Nội: Không thể chấp nhận việc có kinh phí, đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng triển khai vẫn chậm

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị TP phải tăng tốc trong những tháng cuối năm, giữ mục tiêu tăng trưởng 11%, khắc phục tình trạng chậm triển khai dù đã có đủ cơ chế, nguồn lực và căn cứ pháp lý.

 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: PHẠM LINH

Sáng 4-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 9-2026.

Có những dự án trước đây phải 5-7 năm để chuẩn bị, nay làm rất nhanh

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Hà Nội cho biết trong 8 tháng năm 2026, các nhiệm vụ phát triển thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều nhiệm vụ do Trung ương và HĐND TP giao UBND TP đã hoàn thành, trong đó có những nhiệm vụ được triển khai với tiến độ rất nhanh.

Đáng chú ý, TP đã tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai một số dự án, công trình lớn. Trước đây, có dự án mất 5-7 năm, thậm chí lâu hơn, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai. Với cách làm mới, một số dự án đã được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian rất ngắn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá đây là những kết quả thực chất, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Qua hệ thống theo dõi, giám sát của UBND TP, nhiều sở, ngành, địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và đạt kết quả đáng ghi nhận. Trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ; ở cấp xã, phường có phường Bồ Đề, phường Hồng Hà và một số địa phương khác.

Chủ tịch Hà Nội: Không thể chấp nhận việc có kinh phí, đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng triển khai vẫn chậm - Ảnh 1.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu chỉ đạo - Ảnh: PHẠM LINH

Theo ông Thắng, trong tháng 7 và 8, Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ các nghị quyết của HĐND TP trên tất cả lĩnh vực. So với năm trước, kết quả đạt được tích cực, nhưng so với mục tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vẫn còn khoảng cách cần tập trung khắc phục.

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7,87 - 8,8%. Kết quả trong hai tháng gần đây có dấu hiệu tích cực hơn, song để cả năm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10-11%, TP vẫn cần nỗ lực rất lớn.

Thời gian từ nay đến cuối năm còn khoảng 100 ngày. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng đây là giai đoạn TP phải tăng tốc, bởi về cơ chế, chính sách, pháp luật và nguồn lực, cơ bản đã có đầy đủ.

Hà Nội đã có Luật Thủ đô, các nghị quyết của HĐND TP, nguồn lực và các căn cứ chính trị, pháp lý để tổ chức thực hiện. Vì vậy, không thể chấp nhận tình trạng có kinh phí, có nghị quyết, đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng triển khai vẫn chậm.

Đặc biệt, TP đã dành nguồn lực lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có những khoản đầu tư thuộc nhóm lớn nhất cả nước. 

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân và hiện thực hóa các nguồn lực này vẫn còn chậm. Chủ tịch UBND TP yêu cầu khắc phục những hạn chế này trong những tháng còn lại của năm.

Không thay đổi mục tiêu tăng trưởng

Về mục tiêu tăng trưởng, Hà Nội tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 11%, không thay đổi.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, kịch bản tăng trưởng của TP được xây dựng trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện của từng ngành, từng lĩnh vực, không phải là mục tiêu thiếu thực tế. 

Trong đó, những lĩnh vực khó đạt mức tăng trưởng cao cần được xác định rõ để tập trung thúc đẩy các lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư.

Đây cũng là căn cứ để đánh giá trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương. Đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu được giao phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả đầu ra.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu được xác định trên cơ sở khả thi, không phải để gây áp lực hay "đánh đố" các đơn vị.

Hà Nội tiếp tục khởi công, khánh thành các dự án lớn dịp 10-10

 - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú - Ảnh: PHẠM LINH

Tại phiên họp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết hiện TP đang triển khai nhiều đợt khởi công các dự án, công trình lớn.

Sau đợt khởi công ngày 29-8, TP tiếp tục chuẩn bị cho đợt khởi công, khánh thành vào ngày 10-10. Đây đều là những dự án đầu tư lớn, quan trọng, có yêu cầu tiến độ rất cao.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo nguyên tắc "6 rõ".

Đồng thời đổi mới phương thức điều hành theo hướng quản trị bằng mục tiêu, số liệu và kết quả.

Hà Nội cũng tập trung triển khai Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, xây dựng lộ trình thực hiện các chương trình, đề án, dự án và quy hoạch các cấp.

Đáng chú ý, TP đang thúc đẩy hiện thực hóa 50 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô và xúc tiến đầu tư năm 2026, hướng tới chuyển các cam kết thành dự án và dòng vốn thực tế.

Trong 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 708.000 tỉ đồng.

Đến hết ngày 31-8, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 529.377 tỉ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ.

 - Ảnh 4.Hà Nội bắt đầu cưỡng chế phá dỡ loạt villa, homestay sai phép trong rừng phòng hộ

Sáng 4-9, UBND xã Kim Anh (Hà Nội) huy động lực lượng, máy móc cưỡng chế một số villa, homestay xây dựng vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ cạnh hồ Đồng Đò, sau khi một số chủ công trình chủ động tháo dỡ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất