
Chiếc bình tông có chữ "THOA" được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi
Trưa 26-8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết Đội lấy mẫu số 8 phát hiện nhiều di vật tại một phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi. Đáng chú ý, trên chiếc bình tông bằng nhôm đã oxy hóa vẫn còn nhận diện được chữ "THOA".
Chưa thể xác định đây là tên, biệt danh hay ký hiệu của liệt sĩ, nhưng với những người đang ngày ngày tìm kiếm thông tin về các phần mộ chưa xác định danh tính, mỗi dấu tích còn lại đều là một manh mối quý.
Cùng với đó là hai cúc áo quân phục, dây thắt lưng, tấm tăng ni lông, túi vải, đôi dép cao su và hộp dầu Sao Vàng.
Những vật dụng bình dị ấy từng gắn với đời sống của một người bộ đội đã hy sinh. Sau hàng chục năm, chúng trở thành những dấu vết ít ỏi còn sót lại để những người hôm nay lần tìm về một cái tên, một quê quán, một gia đình đang chờ đợi.
Đặc biệt, hài cốt còn lưu dấu tích một răng hàm nhỏ, hai răng bọc kim loại và một đoạn xương cánh tay. Những đặc điểm này được ghi nhận, bảo quản để bổ sung vào hồ sơ, đối chiếu với thông tin từ thân nhân, nhân chứng và các tài liệu liên quan, đồng thời hỗ trợ quá trình giám định bằng ADN.

Những di vật khác được tìm thấy trong phần mộ có bình tông khắc chữ "THOA" - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Ngay sau khi phát hiện, cán bộ làm nhiệm vụ đã ghi nhận vị trí, thu thập và bảo quản riêng từng di vật. Mỗi hiện vật được xem như một mảnh ghép, đặt bên cạnh mẫu sinh phẩm ADN và hồ sơ quy tập để tìm lời giải cho danh tính người đã hy sinh.
Tính đến ngày 24-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi đã khai quật 651 phần mộ, thu thập 432 mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Trên toàn tỉnh Quảng Ngãi, hơn 8.500 phần mộ đã được khai quật, gần 6.000 mộ đã lấy mẫu.
Ban Chỉ đạo tỉnh mong thân nhân các liệt sĩ, đặc biệt những gia đình chưa xác định được chính xác phần mộ, chú ý thông tin về chữ "THOA" và các di vật vừa phát hiện. Người có thông tin liên quan có thể liên hệ số 0397.007.500 để phối hợp xác minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận