27/01/2021 17:17 GMT+7

Chủ quán cà phê sai nhân viên tạt sơn vào quán cà phê hàng xóm

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Bị cáo đã xúi giục nhân viên phục vụ quán cà phê của mình tạt sơn vào quán cà phê nhà hàng xóm. Đáng nói, thời điểm trên, cả 2 người ra tay tạt sơn đều chưa đủ 16 tuổi.

Chủ quán cà phê sai nhân viên tạt sơn vào quán cà phê hàng xóm - Ảnh 1.

Bị cáo Nhinh (đứng) và bị hại tại tòa - Ảnh: Đ.T.

Ngày 27-1, TAND quận 7, TP.HCM tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nhinh (46 tuổi, ngụ quận 7) 9 tháng tù về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn với chị Định Thị H., bị cáo Bùi Thị Nhinh nảy sinh ý định tạt sơn vào quán cà phê nhà chị H. để dằn mặt.

Ngày 17-8-2019, bị cáo xúi giục Phạm Hoàng A. và Lê Hồng Th. (cùng sinh năm 2004, đều là nhân viên phục vụ tại quán cà phê của Nhinh) tạt sơn vào quán cà phê của chị H..

Nhinh đưa cho A. và Th. 500.000 đồng, bao gồm 300.000 đồng tiền công dọn dẹp nhà giúp Nhinh và 200.000 đồng để mua chất bẩn (sơn và mắm tôm). Tuy nhiên, sau đó Th. bận nên nhờ Phạm Phú S. (sinh năm 2004) làm thay mình.

Sau khi lên kế hoạch, A. và S. dùng tiền Nhinh đưa đi mua sơn đỏ và mắm tôm, sau đó trộn lẫn 2 loại này với nhau.

Đến khoảng 23h cùng ngày, S. và A. đi xe máy đến trước quán cà phê của chị H. (đường số 79, phường Tân Quy, quận 7) rồi tạt liên tiếp chất bẩn vào bên trong quán gây thiệt hại tài sản theo kết luận giám định là hơn 28 triệu đồng.

Bị cáo Nhinh được xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án này. Còn đối với Phạm Hoàng A., Lê Hồng Th. và Phạm Phú S., khi phạm tội đều chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an quận 7 không xử lý hình sự.

Tại tòa, chị H. cho rằng, do chị mở quán cà phê sau quán của Nhinh nên Nhinh bực tức, từ đó dẫn đến mâu thuẫn.

Hai tháng trước khi xảy ra vụ tạt sơn, Nhinh đã sang nhà chị H. ném trứng, đập phá đồ đạc. 

Về việc này, Công an quận 7 đã ra quyết định phạt Nhinh 3,5 triệu đồng vì có hành vi "hủy hoại tài sản của người khác". Tuy nhiên, đến ngày 24-3-2020, Công an quận 7 đã hủy bỏ quyết định trên. Thay vào đó, Công an phường Tân Quy ra quyết định xử phạt Nhinh 200.000 đồng vì hành vi "gây rối trật tự nơi công cộng".

HĐXX cho rằng, quá trình giải quyết vụ án bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nhinh mức án trên.

Cạnh tranh bằng cách thuê người tạt sơn, ném mắm tôm quán khác Cạnh tranh bằng cách thuê người tạt sơn, ném mắm tôm quán khác

TTO - Vì muốn cạnh tranh với quán cà phê bên cạnh, chủ quán đã thuê nhóm thiếu niên đi tạt sơn, mắm tôm gây thiệt hại tài sản và Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội hủy hoại tài sản.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên