11/06/2021 11:05 GMT+7

Chủ nhân 'nụ cười vào tâm dịch Bắc Giang': 'Tóc còn vướng víu sẽ cạo tiếp'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Qua lớp khẩu trang, dù không thấy được nụ cười tỏa nắng của bác sĩ trẻ Đặng Minh Hiệu nhưng nét tươi vui vẫn thể hiện qua ánh mắt của anh. Khoe mái đầu mới mọc lún phún tóc, anh dí dỏm: 'Tóc còn vướng víu sẽ cạo tiếp'.

Chủ nhân nụ cười vào tâm dịch Bắc Giang: Tóc còn vướng víu sẽ cạo tiếp - Ảnh 1.

Phát động trực tuyến chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2021 - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng nay 11-6, Trung ương Đoàn phát động chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2021 với hình thức trực tuyến kết nối tất cả các điểm cầu tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước.

Dù trong bối cảnh dịch bệnh không thể tổ chức ra quân trực tiếp, nhưng sức nóng của chiến dịch đã lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc với 138 điểm hoạt động tình nguyện với nhiều phần việc, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng, đặc biệt tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Kết nối từ Bắc Giang, hai bác sĩ trẻ Huỳnh Phương Nguyệt Anh và Đặng Minh Hiệu, thuộc đoàn tình nguyện Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, chia sẻ câu chuyện ấm áp từ khu điều trị F0 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

"Ngay từ khi di chuyển đến Bắc Giang, chỉ mới đến những điểm tập kết, khu sàng lọc thôi nhưng có vẻ như nhờ "sự nóng bỏng" của bác sĩ Hiệu mà chúng mình được các bạn biết đến, thậm chí chưa bắt tay vào công việc nhưng các bạn chào đón rất nhiệt tình", bác sĩ Nguyệt Anh xúc động trước tình cảm của các bạn đoàn viên, thanh niên Bắc Giang.

Chủ nhân nụ cười vào tâm dịch Bắc Giang: Tóc còn vướng víu sẽ cạo tiếp - Ảnh 2.

Bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh (trái) và "KOLs nụ cười tỏa nắng" - bác sĩ Đặng Minh Hiệu chia sẻ từ tâm dịch Bắc Giang - Ảnh: HÀ THANH

Bác sĩ Hiệu với biệt danh "KOLs nụ cười tỏa nắng" xoa mái tóc đã mọc lún phún, bộc bạch thật ra hình ảnh cắt tóc vào tâm dịch của anh chỉ như "một hạt cát giữa sa mạc" vì anh em trong đoàn ai cũng cạo hết tóc để tiện cho việc mặc quần áo bảo hộ.

"Thời gian về tụi em chưa xác định được, hy vọng dịch sớm ổn định. Trong thời gian tới nếu tóc còn vướng víu sẽ cạo tiếp" - bác sĩ Đặng Minh Hiệu quả quyết.

Từ Bắc Ninh, thạc sĩ Tạ Hồng Hải Đăng - giảng viên khoa kỹ thuật y học, Đại học Y Hà Nội, trưởng đoàn số 3 hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh - chia sẻ đến thời điểm này đoàn công tác đã trải qua 11 ngày hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh, tham gia lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, khu cách ly, truy vết, tiến hành tiêm chủng, tổ chức tập huấn cho địa phương, hỗ trợ CDC Bắc Ninh.

"Hiện tại tình hình sức khỏe của anh em thầy trò chúng tôi rất tốt. Anh em trước khi lên đường đã quyết tâm, nếu dịch vẫn còn thì vẫn tiếp tục ở lại đây chống dịch" - anh Đăng chia sẻ.

Lắng nghe những chia sẻ từ tâm dịch, thay mặt đoàn viên, thanh niên cả nước, anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc, sự khâm phục trước những vất vả khó khăn, sự hy sinh, gian khổ của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ quân đội, công an trên tuyến đầu chống dịch.

"Nhờ tinh thần chia sẻ, hy sinh, không quản ngại khó khăn vất vả của các bạn mà chúng tôi có thể mạnh khỏe, bình yên ngồi ở đây làm việc, thực hiện tốt công cuộc phòng chống đại dịch. Xin chúc các y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hết sức vinh quang trên tuyến đầu chống dịch luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngành y tế đã đặt ra" - anh Nguyễn Anh Tuấn nói.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 bao gồm chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch nhánh: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt trong năm 2020, khu vực biên giới, làng thanh niên lập nghiệp, các đảo thanh niên, các địa điểm gắn với các căn cứ và bến bãi của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.

Đặc biệt, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè sẽ hướng về các địa phương, đơn vị đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Nụ cười vào tâm dịch Bắc Giang Nụ cười vào tâm dịch Bắc Giang

TTO - Trên mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh nụ cười của một bác sĩ trẻ tình nguyện trước giờ rời TP.HCM chi viện cho tâm dịch Bắc Giang, khiến nhiều người xúc động.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên