27/10/2023 16:20 GMT+7

Chủ mưu buôn lậu 3kg vàng ở An Giang lãnh 12 năm tù

Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), người chủ mưu trong vụ án buôn lậu 3kg vàng, bị tòa tuyên 12 năm tù.

Trang Kiến Cường (đứng giữa, hàng đầu), người chủ mưu trong vụ án buôn lậu 3kg vàng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Trang Kiến Cường (đứng giữa, hàng đầu), người chủ mưu trong vụ án buôn lậu 3kg vàng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chiều 27-10, sau 3 ngày nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu 3kg vàng với tổng hình phạt 53 năm tù.

Vụ buôn lậu 3kg vàng ở An Giang: Chủ mưu lãnh 12 năm tù

Trong đó, bị cáo Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) - chủ mưu - nhận mức án cao nhất với 12 năm tù.

Bị cáo Phan Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) 10 năm tù, Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng lớn nhất TP Long Xuyên) lãnh 9 năm tù, Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ huyện An Phú) 8 năm tù; Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc), mỗi bị cáo lãnh 7 năm tù cùng về tội "buôn lậu".

Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung Cường, Hùng, Bình mỗi người 100 triệu đồng, Minh 50 triệu đồng. Tịch thu toàn bộ tang vật liên quan vụ án gồm 3kg vàng, 197.700 USD, 3 xe gắn máy cùng một số tang vật khác.

Tòa tuyên trả cho Bình số tiền 24,2 tỉ đồng tiền Việt, hơn 2,1 triệu USD và hơn 5,7kg vàng các loại…, trả cho Cường số tiền 755 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2021 Cường đến tiệm vàng Phước Nguyên tại TP Long Xuyên gặp Bình để chào bán vàng nhập lậu nhưng Bình không đồng ý mua.

Sau đó Cường tiếp tục đến gặp Bình để chào bán vàng và nói đây là vàng của một người tên Tuốt ở Campuchia thì Bình đồng ý mua. Cường thỏa thuận mỗi lần sẽ cung cấp cho Bình 3kg vàng, với giá từ 58.300 USD đến 58.900 USD/kg.

Cường rủ Hùng hùn tiền Việt để mua USD của Bình. Sau đó vận chuyển sang Campuchia để mua vàng mang về bán lại cho Bình kiếm lời. Cường và Bình hẹn giao dịch tại nhiều điểm ở TP Long Xuyên.

Cường nhiều lần liên hệ với Tuốt ở Campuchia để mua vàng. Hùng được giao nhiệm vụ liên hệ Phi vận chuyển USD sang Campuchia để mua vàng rồi mang về TP Châu Đốc với tiền công 150 USD/kg vàng. Sau đó Cường sẽ mang vàng nhập lậu xuống TP Long Xuyên bán cho Bình.

Tháng 1-2022, Cường đi xe gắn máy chở theo vợ mang 3kg vàng, cùng 755 triệu đồng và 21.000 USD bị bẩn của Tuốt trả lại cho Bình rồi chạy xuống TP Long Xuyên.

Khi Cường cùng vợ đang giao dịch với Bình trên đường Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên thì bị công an bắt quả tang.

Ông Bình còn đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra việc không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền rất lớn trong kinh doanh tiệm vàng.

Chủ tiệm vàng ở An Giang liên tục phủ nhận cáo buộc buôn lậuChủ tiệm vàng ở An Giang liên tục phủ nhận cáo buộc buôn lậu

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Bình, 58 tuổi, chủ tiệm vàng ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, liên tục phủ nhận cáo buộc buôn lậu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên