13/05/2021 17:38 GMT+7

Chủ dự án Ocean View Nha Trang liên kết với cả cha mẹ vợ để lừa ngân hàng

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Ngoài tình trạng xây bát nháo hàng loạt biệt thự trái phép đã bị tỉnh Khánh Hòa quyết định cưỡng chế tháo dỡ, giám đốc chủ dự án khu biệt thự Ocean View Nha Trang còn lừa đảo ngân hàng và nhiều người, chiếm đoạt hơn 25,4 tỉ đồng.

Chủ dự án Ocean View Nha Trang liên kết với cả cha mẹ vợ để lừa ngân hàng - Ảnh 1.

Trong khu dự án biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang có nhiều biệt thự xây vượt tầng trái phép - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong tháng 5-2021.

Trước đó, TAND tỉnh đã có quyết định đưa vụ án vừa nêu ra xét xử sơ thẩm vào ngày 11-5 vừa qua, nhưng phải hoãn để thực hiện phòng chống dịch bệnh VOVID-19 theo chỉ đạo chung của TAND tối cao.

Bị cáo duy nhất trong vụ án này là Nguyễn Việt Hùng - giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II, chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang - đã bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà Hùng đã chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tại TP.HCM và Công ty TNHH Đất Vàng Mới cùng 9 khách hàng lên tới hơn 25,4 tỉ đồng.

Nguyễn Việt Hùng đã bị truy tố phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với mức án từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Việt Hùng là đem nhiều lô đất biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang đã thế chấp trong các ngân hàng hoặc đã bán cho người khác, để bán tiếp cho doanh nghiệp và 9 khách hàng rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2011 đến 2015, Nguyễn Việt Hùng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở và hợp đồng chuyển nhượng đất để chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và những người mua đất đã nêu.

Đặc biệt, theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, cả cha mẹ vợ của Nguyễn Việt Hùng cũng tham gia ký khống với Hùng các hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở trên hai lô đất biệt thự số 10 (diện tích 375m2) và lô đất số 63 (520m2) tại dự án Ocean View Nha Trang, nhưng thực tế không góp một đồng vốn nào.

Sau đó, cha mẹ vợ của Nguyễn Việt Hùng đã đem hai hợp đồng đã ký khống kể trên thế chấp cho VPBank tại TP HCM để vay 3 tỉ đồng đem về cho Hùng sử dụng, chiếm đoạt của ngân hàng.

Bị can bỏ trốn rồi ra đầu thú được "giảm nhẹ trách nhiệm hình sự"

Từ năm 2017, nhiều người bị lừa mua đất tại dự án Ocean View Nha Trang đã khiếu nại, tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Việt Hùng đến các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa.

Đến tháng 10-2017, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa mới khởi tố vụ án và gần hai tháng sau có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng bị can này đã bỏ trốn. Sau đó, PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh truy nã.

Gần hai năm sau khi bị khởi tố, bị can Nguyễn Việt Hùng mới ra đầu thú và bị bắt tạm giam từ ngày 26-9-2019.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa không nhắc gì đến hành vi bỏ trốn sau khi bị khởi tố bị can của Nguyễn Việt Hùng, nhưng đã kết luận "tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự" cho bị can này về hành vi đầu thú.

Sai phạm tại Ocean View Nha Trang: Cưỡng chế tháo dỡ hay phạt cho tồn tại? Sai phạm tại Ocean View Nha Trang: Cưỡng chế tháo dỡ hay phạt cho tồn tại?

TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh này tham mưu chọn 1 trong 2 phương án xử lý đối với 15 công trình xây dựng sai quy hoạch, trái phép tại khu đô thị cao cấp Ocean View Nha Trang để trình cấp thẩm quyền.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên