09/06/2018 16:09 GMT+7

Chủ đầu tư tiếp tục phớt lờ vi phạm tại di tích lầu Bảo Đại

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Trước hạn chót UBND tỉnh Khánh Hòa “yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng giải trình về trách nhiệm giám sát, kiểm tra xử lý vi phạmt” về xây dựng tại lầu Bảo Đại, lãnh đạo sở vừa báo cáo về những vi phạm của chủ dự án tại khu di tích này.

Chủ đầu tư tiếp tục phớt lờ vi phạm tại di tích lầu Bảo Đại - Ảnh 1.

Di tích danh thắng lầu Bảo Đại, TP Nha Trang đã bị đào xẻ, xây nhiều công trình không phép - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Dự án "khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại" tại TP Nha Trang do Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Hà Đô 1 thi công (cả hai công ty này đều thuộc Tập đoàn Hà Đô thuộc Bộ Quốc phòng) đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ thi công vi phạm từ tháng 8-2017.

Tuy nhiên, các quyết định xử lý kể trên của Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa đã bị phớt lờ. Khi kiểm tra lại vào ngày 28-5-2018, Sở Xây dựng Khánh Hòa lại tiếp tục lập thêm biên bản vi phạm hành chính mới đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Theo đó, bên cạnh hàng loạt hạng mục công trình khách sạn, biệt thự, đường bê tông nhựa ngổn ngang đã bị đình chỉ thi công từ năm 2017, hai doanh nghiệp đã nêu lại tiếp tục đào phá di tích danh thắng lầu Bảo Đại trái pháp luật, đổ bê tông làm hàng loạt móng trụ, móng vách để xây thêm hai khách sạn không giấy phép trong khu di tích này.

Trong đó, hạng mục công trình khách sạn không giấy phép đang xây tại khu A của di tích danh thắng lầu Bảo Đại có diện tích tới 586,5m2 đã thi công xong 20 móng đơn và móng vách. Còn khách sạn không có giấy phép tại khu D cũng đã thi công 10 móng trụ, móng vách với diện tích xây dựng hơn 180m2.

Chủ đầu tư tiếp tục phớt lờ vi phạm tại di tích lầu Bảo Đại - Ảnh 2.

Một biệt thự trong khu di tích danh thắng lầu Bảo Đai đang bị đình chỉ thi công - Ảnh:PHAN SÔNG NGÂN

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) và cho điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất di tích danh thắng lầu Bảo Đại để thực hiện dự án kinh doanh được nêu vào nhiệm kỳ của chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, từ năm 2014. 

Sở Xây dựng đã cấp giấy phép cho chủ dự án san nền, cấp thoát nước, cấp điện; xây trạm xử lý nước thải; nhà kỹ thuật cùng nhiều hạng mục công trình khách sạn, hội trường, biệt thự, nhà hàng và đào làm thêm các đường bê tông nhựa trong khu di tích có tổng chiều dài hơn 1,525km.

Tháng 11-2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có chỉ đạo, giao Sở Xây dựng chủ trì,hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. 

Việc điều chỉnh, theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 5 ngôi biệt thự là bảo tồn và tôn tạo theo hướng không được phá vỡ kiến trúc cũ cả bên trong, bên ngoài. Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu "không thực hiện công trình trung tâm hội nghị theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt" trước đó.

Cho đến nay, theo Sở Xây dựng, đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại do sở đã trình vẫn chưa được UBND tỉnh có ý kiến, chấp thuận thông qua.

Thế nhưng, nhà đầu tư và đơn vị thi công thuộc Tập đoàn Hà Đô vẫn tự ý tổ chức chức xây dựng hàng loạt công trình vi phạm tại di tích danh thắng lầu Bảo Đại. 

Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa chậm trễ xử lý

Trong giải trình theo yêu cầu của UBND tỉnh Hòa về trách nhiệm của giám đốc Sở Xây dựng để xảy ra nhiều vi phạm tại khu di tích danh thắng lầu Bảo Đại, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Dẽ đã báo cáo đó là do "Thanh tra Sở Xây dựng chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý vi phạm đối với dự án đã nêu".

Sở Xây dựng "đã chấn chỉnh" và chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra hoạt động xây dựng tại dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại để kịp thời phát hiện, xử lý.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên