19/11/2019 14:10 GMT+7

Chủ đầu tư thiếu nợ, cao tốc Bến Lức - Long Thành có nguy cơ dừng thi công

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Đã thi công được 72% khối lượng nhưng nhiều nhà thầu đề nghị dừng thi công dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành vì chủ đầu tư đang thiếu nợ hàng trăm tỉ đồng.

Chủ đầu tư thiếu nợ, cao tốc Bến Lức - Long Thành có nguy cơ dừng thi công  - Ảnh 1.

Nhiều nhà thầu ở dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành xin tạm dừng thi công - Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN - VEC (chủ đầu tư) đến nay dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành (Long An, TP.HCM, Đồng Nai) vẫn chậm tiến độ do chưa được giao kế hoạch vốn đầu tư công (vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước, vốn ODA) năm 2019.

Bên cạnh đó, dự án còn vướng mặt bằng giải tỏa.

Việc chậm tiến độ khiến chủ đầu tư đang thiếu nợ hàng trăm tỉ đồng. Các nhà thầu thi công đề nghị chủ đầu tư cho dừng thi công.

Trước tình hình thiếu vốn cấp cho dự án, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn vướng mắc ở dự án.

Thời gian thi công dự án càng kéo dài càng làm tăng chi phí, giảm hiệu quả đầu tư, không hoàn thành trong thời gian hiệp định vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á - ADB, gây ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ đối với các nhà tài trợ.

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch - đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính sớm tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động và tái cơ cấu tài chính các dự án do VEC làm chủ đầu tư.

Từ đây, Thủ tướng báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội cho ý kiến về chủ trương thực hiện và phân bổ nguồn vốn nước ngoài cho dự án.

Theo thiết kế, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8km, có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 31.320 tỉ đồng.

Khởi công từ tháng 7-2014, đến nay công trình thi công đạt hơn 72% khối lượng.

Cận cảnh hình hài cao tốc Bến Lức - Long Thành Cận cảnh hình hài cao tốc Bến Lức - Long Thành

TTO - Cuối tháng 8-2017, công trình xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành (Long An - TP.HCM - Đồng Nai) đã có hình hài rõ nét với hơn 4.600m nhịp dầm cầu cạn được xây dựng và những trụ tháp cầu Bình Khánh, Phước Khánh vươn cao trên bầu trời.


NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên