28/09/2021 15:33 GMT+7

Chốt ý tưởng quy hoạch, kiến trúc xây trung tâm hành chính mới tại Tây Hồ Tây

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Bộ Xây dựng vừa quyết định chọn 5 ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể xây dựng trụ sở làm việc của 12 bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, TP Hà Nội để trình Chính phủ quyết định.

Chốt ý tưởng quy hoạch, kiến trúc xây trung tâm hành chính mới tại Tây Hồ Tây - Ảnh 1.

Ý tưởng quy hoạch kiến trúc xây dựng trụ sở 12 bộ, ngành như một dải ngân hà xanh đạt giải A - Ảnh: K.T

Trước đó, Bộ Xây dựng đã tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc xây dựng trung tâm hành chính quốc gia mới tại khu vực Tây Hồ Tây. Từ 12 ý tưởng vượt qua vòng sơ khảo cuộc thi, hội đồng chấm tuyển đã chọn ra 5 ý tưởng xuất sắc nhất.

Trong đó, ý tưởng mang mã số GG21 với tên gọi Green Galaxy 21 - dải ngân hà xanh Thăng Long - của liên danh Nikken Sekkei Ltd - Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam đạt giải nhất, xếp hạng A.

Các ý tưởng quy hoạch của liên danh StudioMilou Singapore Pte.Ltd - DP Architects Pte.Ltd - Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội - Công ty CP Thiết kế xây dựng Hà Nội giải nhì, xếp hạng B; liên danh GMP-IL giải 3, xếp hạng C.

Hai ý tưởng còn lại đạt giải khuyến khích 1, khuyến khích 2 lần lượt thuộc về liên danh VietArchitects và liên danh Kunwon-Uai-Icu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Ngọc Chính, chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, chủ tịch hội đồng chấm tuyển cuộc thi, cho biết về nguyên tắc ý tưởng quy hoạch, kiến trúc xếp hạng A sẽ được Chính phủ lựa chọn để xây dựng trung tâm hành chính quốc gia trong thời gian tới.

Giải thích về ý tưởng quy hoạch Green Galaxy 21 - dải ngân hà xanh Thăng Long - đạt giải A, đại diện đơn vị lập quy hoạch cho hay ý tưởng này thể hiện mong muốn quy hoạch xây dựng trụ sở các bộ, ngành theo hướng xanh, bền vững và có tính kết nối cộng đồng.

Tất cả các khu vực của khu hành chính mới đều được kết nối, cho phép người lao động, du khách và cư dân địa phương dễ dàng di chuyển đến khu hành chính bằng các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt, ôtô.

Theo kế hoạch sẽ có 12 bộ, ngành chuyển trụ sở về trung tâm hành chính mới tại Tây Hồ Tây. Đó là các bộ Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - thương binh và xã hội, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa - thể thao và du lịch, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây dự kiến khoảng 14.000 người, bình quân 1.000-1.500 người/cơ quan, các tòa nhà trong trung tâm hành chính quốc gia mới có chiều cao trung bình 15-20 tầng nổi và có thêm 3-4 tầng ngầm để gửi xe.

Một số hình ảnh mô phỏng kiến trúc khu trụ sở 12 bộ, ngành sẽ xây dựng tại Tây Hồ Tây trong thời gian tới.

Chốt ý tưởng quy hoạch, kiến trúc xây trung tâm hành chính mới tại Tây Hồ Tây - Ảnh 2.
Chốt ý tưởng quy hoạch, kiến trúc xây trung tâm hành chính mới tại Tây Hồ Tây - Ảnh 3.
Chốt ý tưởng quy hoạch, kiến trúc xây trung tâm hành chính mới tại Tây Hồ Tây - Ảnh 4.
Chốt ý tưởng quy hoạch, kiến trúc xây trung tâm hành chính mới tại Tây Hồ Tây - Ảnh 5.
TP.HCM, Hà Nội sẽ có 1-3 trung tâm hành chính công TP.HCM, Hà Nội sẽ có 1-3 trung tâm hành chính công

TTO - “Trung tâm hành chính công là tạo không gian để đại diện cán bộ các sở, ngành hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ. Họ là những cán bộ giỏi nhất, liêm chính nhất”.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên