25/06/2021 12:38 GMT+7

Thi tuyển ý tưởng kiến trúc xây dựng trụ sở các bộ, ngành tại Tây Hồ Tây

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Ông Trần Ngọc Chính, chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho biết hiện có 12 đơn vị tham gia thi tuyển ý tưởng kiến trúc xây dựng trụ sở các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, TP Hà Nội.

Thi tuyển ý tưởng kiến trúc xây dựng trụ sở các bộ, ngành tại Tây Hồ Tây - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Giao thông vận tải hiện nay tại 80 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Hội đồng chấm tuyển cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây đã gửi Bộ Xây dựng kết quả chấm tuyển, bộ sẽ xem xét trước khi trình Thủ tướng quyết định chọn phương án cụ thể.

Trước đó, theo quyết định của Bộ Xây dựng, hội đồng chấm tuyển cuộc thi ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây gồm 11 thành viên, trong đó ông Trần Ngọc Chính đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng.

Mười thành viên còn lại của hội đồng chấm tuyển là những kiến trúc sư, kỹ sư hàng đầu về quy hoạch kiến trúc hiện nay. Đó là GS.TS KTS Hoàng Đạo Kính, GS.TS KTS Nguyễn Quốc Thông - chủ tịch Hội đồng kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), KTS Đặng Kim Khôi, KTS Nguyễn Trường Lưu, KTS Nguyễn Tiến Thuận, KTS Nguyễn Trúc Anh - giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội.

Ông Ngô Trung Hải - tổng thư ký Hiệp hội Đô thị Việt Nam; ông Vũ Hồng Hải - nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; ông Salvador Perez Aorroyo - chủ tịch Công ty S.Design; ông Steven Petit - giám đốc sáng tạo Công ty Omgeving.

Bộ Xây dựng cho biết trung tâm hành chính Tây Hồ Tây trong những năm tới sẽ là nơi làm việc của 12 bộ, ngành trung ương, được xây dựng trên khu đất rộng 35ha, khu đô thị mới Tây Hồ Tây, TP Hà Nội.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, sẽ có 12 bộ, ngành chuyển về trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây trong thời gian tới, gồm Bộ Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - thương binh và xã hội, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa - thể thao và du lịch, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng số cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây dự kiến khoảng 14.000 người, bình quân 1.000 - 1.500 người/cơ quan, các tòa nhà trong trung tâm hành chính Tây Hồ Tây có chiều cao trung bình từ 15-20 tầng nổi và có thêm 3-4 tầng ngầm để gửi xe.

Trụ sở UBND TP.HCM là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở UBND TP.HCM là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

TTO - Khối nhà chính của trụ sở UBND TP.HCM xây dựng từ đầu thế kỷ 19 được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 4-11.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên