Tag: chống IS

Ông Trump đã làm được gì ở hội nghị NATO?

TTO - Theo chương trình hành động hội nghị cấp cao NATO mới thông qua hôm 25-5, NATO sẽ tham gia liên minh chống IS và các nước sẽ lập kế hoạch năm về đóng góp cho NATO.

​Malaysia bắt 16 nghi phạm dính líu IS

TTO – Cảnh sát Malaysia ngày 9-10 thông báo bắt giữ 16 người bị tình nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch truy quét kéo dài hai tuần ở nước này.

Chân dung người phụ nữ "chặt và nấu đầu" quân IS

TTO - Cô Um Hanadi 39 tuổi ở Iraq là người phụ nữ bị IS săn lùng ráo riết. Cô đã thoát chết sau 6 lần bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gài bom. 

Xe tăng Thổ vượt biên giới, Nga - Syria phản ứng

TTO - Ngày 25-8, thêm ít nhất 9 xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới vào Syria để tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). 

​Malaysia hủy hộ chiếu 68 người ủng hộ IS

TTO - Với việc bị hủy hộ chiếu, những người này sẽ không có giấy tờ đi lại như các công dân Malaysia. Khi trở về Malaysia, họ sẽ bị khởi tố theo luật di trú. 

Nhật ngừng tham gia liên minh quân sự chống IS

TTO - Báo Mainichi của Nhật dẫn tuyên bố của thủ tướng Shinzo Abe cho biết Nhật sẽ không tham gia liên minh chống IS tại Iraq và Syria trong “tương lai có thể thấy trước”.

Bộ trưởng quốc phòng 7 nước lớn bàn cách đánh IS

TT - Hôm 20-1, bộ trưởng quốc phòng bảy quốc gia tham gia cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhóm họp tại Paris (Pháp).

 “Sẽ còn tệ hơn nếu chúng ta không lắng nghe nhau”

TTCT - Nhìn lại năm 2015, chúng ta không quên vụ tấn công khủng bố ở Paris. Nhưng theo tôi, Paris chỉ là một sự kiện rất nhỏ trong tổng thể khủng bố, bởi vì ít nhất 95% số người thiệt mạng vì khủng bố ngày hôm nay là ở Trung Ðông, Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Nigeria, chứ không phải ở châu Âu.

​Tên lửa hành trình Pháp lần đầu tấn công IS

​TTO - Tên lửa hành trình Scalp có khả năng bay xa hơn và chính xác hơn so với các loại bom thông thường. Bộ Quốc phòng Pháp nói nó đặc biệt hiệu quả ở các khu vực dân sự.

​Saudi Arabia thành lập liên minh 34 nước chống khủng bố

TTO - Saudi Arabia công bố thành lập liên minh quân sự gồm 34 quốc gia Hồi giáo chống khủng bố nhưng không cung cấp nhiều chi tiết cụ thể.