
Bộ đội biên phòng ở xã Chân Mây - Lăng Cô giúp người dân đưa thuyền đánh cá vào bờ tránh bão - Ảnh: CÔNG TUYỂN
Tại những địa phương khác, công tác phòng tránh bão Bualoi cũng đang diễn ra cấp tập.
Huế: 5.000 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ dân
Ngày 27-9, toàn bộ tàu thuyền của TP Huế đã vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão Bualoi (bão số 10). Địa phương này cũng đã cấm biển để đảm bảo an toàn trước bão.
Từ sáng cùng ngày, ở TP Huế có mưa to đến rất to kèm theo dông sét. Các lực lượng quân đội, công an ở TP Huế đã được triển khai xuống địa phương giúp người dân gia cố nhà cửa, sẵn sàng di dân trong trường hợp cần thiết.
Tại xã A Lưới 2, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (Bộ chỉ huy Quân sự TP Huế) đã được triển khai lực lượng xuống đồng giúp người dân thu hoạch những diện tích lúa trên đồng trước khi mưa bão ập đến.
Bộ đội biên phòng còn kiểm tra, giúp người dân gia cố lại nhà cửa, vận động những hộ dân sống ở nơi nguy hiểm sẵn sàng di dời khi có lệnh của chính quyền địa phương đến nơi an toàn.

Bộ đội biên phòng cùng người dân hối hả thu hoạch lúa ở xã A Lưới 2, TP Huế - Ảnh: V.TIẾN
Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, phó chủ tịch UBND xã A Lưới 1, cho biết địa phương đã sẵn sàng các phương án di dời dân cư ở vùng có nguy cơ dễ xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.
Ven biển, lực lượng bộ đội biên phòng cũng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn.
Ông Đặng Văn Hòa, chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên từ ngày nay đến hết ngày 29-9 ở Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn hiện có dung tích hồ chỉ đạt 50-55% so với mực nước dâng bình thường, sẵn sàng cắt lũ do mưa lớn của bão.

Bộ đội biên phòng giúp người dân ở xã A Lưới 2 gia cố lại nhà cửa trước bão đổ bộ - Ảnh: V. TIẾN
"Hiện nay lực lượng quân đội, công an đang duy trì gần 5.000 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân trong thiên tai.
Ngoài ra thành phố cũng yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, dự báo đường đi, cường độ của bão để chủ động tiến hành di dời người dân đến nơi an toàn trong ngày hôm nay", ông Hòa nói.
Quảng Ngãi cấm biển từ 17h chiều 27-9, mọi lực lượng phải trực chiến

Đến 17h chiều 27-9, Quảng Ngãi cấm biển, tất cả tàu thuyền không được ra khơi, kể cả tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn - Ảnh: TRẦN MAI
Chiều 27-9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn tỉnh ứng phó bão số 10, tuyệt đối không chủ quan.
Theo đó, tỉnh cấm tất cả tàu thuyền, kể cả tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, ra biển từ 17h cùng ngày, đồng thời yêu cầu hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền, lồng bè vào nơi trú tránh an toàn. Công tác bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại Lý Sơn được đặc biệt lưu ý.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang khẩn trương thông báo cho tàu đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn - Ảnh: TRẦN MAI
UBND tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát khu dân cư ven sông, vùng trũng, điểm sạt lở, chuẩn bị phương án sơ tán. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện như hồ Ông Tới, hồ Phượng Hoàng phải được kiểm tra, trực 24/24 để xử lý tình huống.
Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh: "Tuyệt đối không được chủ quan trước bão số 10. Mọi lực lượng phải trực chiến, nắm chắc diễn biến thời tiết và xử lý nhanh để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân".
Quảng Trị: Bộ đội ra đồng gặt lúa giúp dân chạy bão

Dân quân tự vệ gặt lúa giúp dân tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: XUÂN DIỆN
Ngày 27-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết ngay sau khi có thông tin về cơn bão Bualoi (bão số 10), đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ để giúp đỡ người dân ứng phó.
Các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.
Tại xã Vĩnh Hoàng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã họp khẩn, huy động tổ xung kích thôn và dân quân tự vệ hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, thu gom vật dụng dễ bay, kiểm tra hệ thống thoát nước, điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở.
Lực lượng dân quân cũng giúp người dân thu hoạch lúa, vận chuyển về nơi an toàn nhằm hạn chế thiệt hại. Công tác trực ban 24/24 được duy trì, thông tin tuyên truyền tăng cường để người dân chủ động phòng tránh.
Tại đặc khu Cồn Cỏ, bộ đội có mặt ở âu thuyền đảo Cồn Cỏ để cẩu tàu thuyền đánh cá của ngư dân lên bờ. Các lực lượng cũng giúp người dân giằng néo mái nhà, di dời tài sản như lưới đánh cá, tủ lạnh, bàn ghế đến nơi an toàn.

Bộ đội tỉnh Quảng Trị giúp người dân đảo Cồn Cỏ di dời ngư lưới cụ - Ảnh: XUÂN DIỆN
Tại trường mầm non trên đảo, các đồ dùng dạy học ngoài trời được thu gom đến nơi an toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến 5h ngày 27-9, toàn tỉnh có 8.577 tàu thuyền với 23.232 lao động, trong đó 145 phương tiện cùng 810 lao động còn đang hoạt động trên biển. Diện tích lúa chưa thu hoạch là 1.349ha, diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch khoảng 6.640ha.
Lực lượng chức năng và địa phương đang tiếp tục triển khai đồng bộ các phương án, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão số 10 gây ra.

Đưa tàu thuyền đánh cá lên bờ ở âu tàu Cồn Cỏ - Ảnh: XUÂN DIỆN

Lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã sẵn sàng các phương án ứng phó với bão Bualoi - Ảnh: XUÂN DIỆN

Phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra - Ảnh: XUÂN DIỆN
Hà Tĩnh cấm biển, bắt đầu sơ tán dân từ chiều nay

Tàu thuyền ngư dân vào neo đậu tạng cảng cá Cửa Sót để tránh trú bão số 10 - Ảnh: LÊ MINH
Sáng 27-9, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển từ 7h30 để ứng phó bão số 10 (Bualoi), đồng thời yêu cầu các đơn vị trực nghiêm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn và phối hợp địa phương bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cũng yêu cầu triển khai phương án sơ tán dân theo kịch bản 3, bắt đầu từ 13h ngày 27-9, hoàn thành trước 9h ngày 28-9, với 6.556 hộ (15.706 người) ở ven biển, cửa sông được di dời đến trường học, trạm y tế, nhà kiên cố.
Chính quyền xã chịu trách nhiệm tổ chức sơ tán, có lực lượng quân sự và công an hỗ trợ.
Thanh Hóa: Gần 6.500 tàu thuyền đã vào bờ tránh bão

Thuyền nhỏ đánh bắt hải sản gần bờ của ngư dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được đưa lên vỉa hè, lề đường Hồ Xuân Hương để tránh bão - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Theo Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, đến trưa 27-9, toàn tỉnh có gần 6.500/6.531 tàu thuyền của ngư dân địa phương với gần 20.000 lao động đã vào bờ tránh trú bão số 10 an toàn.
Số tàu thuyền còn lại của ngư dân Thanh Hóa đang hoạt động ở các vùng biển: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TP.HCM, Đắk Lắk đã nhận được thông tin về hướng đi của bão, hiện đang di chuyển về cảng cá neo đậu an toàn.
Tại các xã miền núi, vùng cao của tỉnh Thanh Hóa, đến trưa 27-9, các địa phương đã chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán 1.722 hộ dân (7.351 nhân khẩu) sinh sống ở 233 thôn, bản/59 xã có nguy cơ bị lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá đến nơi an toàn.
Bên cạnh đó, các địa phương đang bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các điểm ngầm tràn bị ngập, không để người và phương tiện qua lại...
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 (Bộ NN&MT) cho biết do mực nước hồ thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt (Thanh Hóa) đang ở cao trình +108,54m, lưu lượng về hồ 2.323 m³/s và tiếp tục tăng, đơn vị đã thông báo vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.
Từ 10h ngày 27-9, lưu lượng xả tăng từ 1.250 m³/s lên 3.200 m³/s, duy trì đến khi kết thúc quá trình điều tiết theo quy định. Hoạt động này nhằm bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du.
Đà Nẵng bố trí lực lượng trực 24/24 tại các hồ, đập, cùng người dân chằng chống nhà cửa

Lực lượng chức năng xã A Vương (Đà Nẵng) gia cố nhà cửa ứng phó bão số 10 - Ảnh: BRIU QUÂN
Theo chỉ đạo mới nhất vào sáng 27-9 của UBND thành phố Đà Nẵng, bão Bualoi đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10. Bão có sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.
"Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (khoảng 35km/h, gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường).
Cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Hoàn lưu bão gây mưa lớn cho thành phố Đà Nẵng" - UBND thành phố Đà Nẵng ra cảnh báo sáng 27-9.
Trước sức nguy hiểm của bão số 10, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ.

Lực lượng xã La Dêê túc trực tại các đoạn đường nguy hiểm để đảm bảo an toàn - Ảnh: BÙI THẾ ANH
Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị cấp thoát nước và xử lý nước thải tập trung lực lượng kiểm tra ngay tại các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời.
UBND Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố khi phát sinh.
Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua tại thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 90%).
Trong 6 giờ tới địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 70mm.
Các cơ quan cũng đăng thông tin cảnh báo việc hiện còn 96 tàu đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 10 gồm: Gia Lai 49 tàu, Đà Nẵng 4 tàu, Quảng Ngãi 41 tàu, Đồng Tháp 1 tàu.
Các lực lượng chức năng đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận