20/04/2023 10:14 GMT+7

Chọn bước cùng nhịp với bạn trẻ

287 bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn tiêu biểu của TP.HCM sẽ bắt đầu dự liên hoan dành cho thủ lĩnh thanh niên khu vực địa bàn dân cư do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức vào hôm nay (20-4).

Nguyễn Thị Thanh Thảo (ảnh trên, bên trái), Nguyễn Thanh Tùng (ảnh trên, bên phải) và Trần Anh Tuấn (ảnh dưới)

Nguyễn Thị Thanh Thảo (ảnh trên, bên trái), Nguyễn Thanh Tùng (ảnh trên, bên phải) và Trần Anh Tuấn (ảnh dưới)

Nhiều gương mặt nổi bật được tuyên dương tại liên hoan cho thấy sức sáng tạo, sự nhiệt huyết và luôn tìm tòi để hoạt động Đoàn tại địa bàn công tác có cách làm mới, giải pháp hiệu quả, được thanh thiếu nhi và bà con ủng hộ.

Người thủ lĩnh có vai trò rất quan trọng vì có hoạt động hay, thiết thực nhưng cần phải có người thủ lĩnh biết truyền lửa, khả năng tập hợp, nếu không sẽ rất khó thu hút các bạn.
TRẦN ANH TUẤN (bí thư Đoàn phường 9, quận 6, TP.HCM)

Khơi sức trẻ tình nguyện

Là một xã có địa bàn rộng, người dân chủ yếu làm nông nghiệp nên thường gặp khó khi tiếp cận các thủ tục hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến. Hiểu điều đó, Bí thư Đoàn xã An Nhơn Tây (Củ Chi) Nguyễn Thị Thanh Thảo đã mời gọi các bạn cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên có kỹ năng công nghệ tham gia đội hình "Tổ đoàn viên tình nguyện hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân", hỗ trợ bà con các thủ tục hành chính khi cần.

Ngoài hỗ trợ các thủ tục hành chính, các bạn hướng dẫn bà con tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hỗ trợ luôn việc trao thẻ bảo hiểm y tế tại nhà cho trẻ sơ sinh cũng như hỗ trợ cán bộ tư pháp chứng thực chữ ký tại nhà cho người lớn tuổi thực hiện công tác an sinh xã hội.

"Tham gia đội hình, các bạn được cập nhật kiến thức cơ bản về tư pháp, hộ tịch, đất đai, xây dựng, môi trường, dịch vụ công trực tuyến... để có thể hướng dẫn, giúp bà con thuận lợi khá nhiều khi đến liên hệ công việc" - Thảo cho hay.

Đội hình đã giúp gần 500 lượt người dân thực hiện các hồ sơ, giấy tờ tại UBND xã, đi trao tận nhà 17 thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà cho 11 người cao tuổi. Hưởng ứng chủ đề Tháng thanh niên 2023, đội hình này đã hướng dẫn người dân quét mã QR để dễ dàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và có thể thao tác trực tuyến trên website Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong khi đó, từ mô hình "ATM Hạt gạo yêu thương" ra đời trong đợt dịch COVID-19, Trần Anh Tuấn - bí thư Đoàn phường 9 (quận 6) - vẫn duy trì vận động các nguồn lực hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn đến nay. Hơn 40 hộ cận nghèo, khó khăn của phường được nhận gạo hằng tháng, mỗi người 10kg.

Đoàn phường còn mời các bạn trẻ cùng tham gia xây dựng văn minh đô thị tại phường. Những Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, các bạn cùng vẽ trang trí các tuyến hẻm chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh. Nhờ vậy, hoạt động nào Đoàn tổ chức cũng có người dân cùng tham gia làm sạch đẹp nơi sinh sống.

Làm bạn với thanh niên

Anh Trần Anh Tuấn nói muốn thu hút thanh niên thì các hoạt động của Đoàn đương nhiên phải thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của họ, phù hợp từng đối tượng cụ thể. Như học sinh, sinh viên có hoạt động tình nguyện, khơi gợi tính sáng tạo, các bạn trẻ lao động tự do có hoạt động thể dục thể thao, giới thiệu việc làm nâng cao thu nhập...

Còn Bí thư Đoàn phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) Nguyễn Thanh Tùng chọn cách đến với các bạn trẻ công nhân, sinh viên qua mô hình khu nhà trọ thanh niên tự quản. Thời điểm giãn cách xã hội vì COVID-19, công nhân rất khó khăn, Tùng tỉ tê với chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng. Anh thủ lĩnh ấy còn vận động nguồn lực chăm lo những túi an sinh cho các khu trọ vượt qua giai đoạn căng thẳng chống dịch.

Siêng tới lui nên Tùng thân thiết với mọi người và cho ra đời tổ thanh niên tự quản tại các khu trọ. Đã có năm tổ thanh niên tự quản thu hút cả trăm công nhân, sinh viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giúp nhau khi hoạn nạn. Trong đó nhiều chương trình truyền thông phòng chống tội phạm, tín dụng đen, trang bị kỹ năng cho bạn trẻ đã được tổ chức tại các khu trọ này.

Tùng cùng các bạn lập fanpage chia sẻ những nội dung cần truyền thông, các sân chơi, hội thi, hoạt động tình nguyện để các bạn chọn và đăng ký. Qua hoạt động, chi đoàn giúp thanh niên khó khăn đã ra đời. Mỗi chi đoàn hỗ trợ một bạn trẻ bằng nhiều phương tiện sinh kế, giới thiệu vốn vay, bán hàng qua mạng, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của gia đình đến những quán ăn... Các chi đoàn thường xuyên động viên, làm kế hoạch nhỏ hỗ trợ gia đình các bạn lúc khó khăn.

Còn nữ thủ lĩnh xã An Nhơn Tây đã cùng các bạn thực hiện gian hàng bán nông sản sạch gây quỹ mua bò giống, máy cắt cỏ hỗ trợ những hộ thanh niên khó khăn. Các bạn chuyển tải đầy đủ thông tin mỗi hoạt động lên mạng xã hội để mọi người cùng biết, cùng tham gia với Đoàn, nhờ đó có thêm nguồn để phát triển đoàn viên mới.

Liên hoan bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn TP.HCM được định kỳ tổ chức 2 năm/lần. Năm 2023, liên hoan tổ chức tại TP.HCM và Lâm Đồng (từ 20 đến 22-4). Ban thường vụ Thành Đoàn sẽ cùng gặp gỡ, trao đổi và cũng là dịp để các bí thư Đoàn chia sẻ ý tưởng mới, mô hình và giải pháp hay trong công tác Đoàn.

Tại Lâm Đồng, các bạn sẽ tham gia hoạt động rèn kỹ năng thực hành xã hội, tham quan một số khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ và tổ chức hoạt động an sinh xã hội, giao lưu với bạn trẻ địa phương. Ngoài ra còn có chuyên đề "Những vấn đề cần lưu ý đối với chi đoàn khu phố, ấp trong điều kiện sắp xếp bộ máy hiện nay".

"Anh thầy" thủ lĩnh thanh niên'Anh thầy' thủ lĩnh thanh niên

TTO - Là một trong 82 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao năm nay, Nguyễn Quốc Đoàn còn được nhắc đến ở vai trò một người thầy tận tâm với học trò.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên