26/04/2018 08:20 GMT+7

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 25-4-2018, tại Nhà hát Quân Đội (TP.HCM) đã diễn ra lễ tổng kết và phát giải Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018. Đã có 112 huy chương được trao cho vở diễn và các diễn viên tham gia.

NSƯT Xuân Bắc trong vở Bão tố Trường Sơn, Huy chương vàng liên hoan - Video: GIA TIẾN

Bốn huy chương vàng đã được trao cho các vở: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (Nhà hát Tuổi Trẻ), Bão tố Trường Sơn (Nhà hát Kịch VN), Tiếng giày đêm (Công ty TNHH giải trí Hero Film) và Vùng lạnh (Nhà hát Kịch Hà Nội).

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 2.

Cảnh trong vở Tiếng giày đêm - Ảnh: LINH ĐOAN

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 3.

Cảnh trong vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy - Ảnh: LINH ĐOAN

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 4.

Cảnh trong vở Vùng lạnh - Ảnh: LINH ĐOAN

Sáu giải bạc được trao cho: Khi con tốt sang sông (Nhà hát Kịch nói Quân Đội), Gương mặt kẻ khác (Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B), Yêu là thoát tội (Nhà hát Thế giới trẻ), Người mẹ thứ hai (Nhà hát Kịch TP.HCM), Gặp lại người đã chết (Đoàn kịch nói Công an Nhân dân) và Dưới ánh đèn (CLB Sân khấu thế nghiệm Hội Nghệ sĩ sân khấu VN).

Giải đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho NSƯT Trần Minh Ngọc (vở Tiếng giày đêm)

Nhà viết kịch Lê Chí Trung nhận giải Tác giả xuất sắc nhất (vở Tiếng giày đêm).

Nhạc sĩ xuất sắc thuộc về nhạc sĩ Đức Trịnh (vở Khi con tốt sang sông).

Họa sĩ xuất sắc nhất là họa sĩ Lê Sơn (vở Bão tố Trường Sơn).

Giải đạo diễn trẻ triển vọng thuộc về Lê Đăng Khoa (vở Hiu hiu gió bấc).

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 5.

5 cá nhân đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Tác giả xuất sắc nhất, Nhạc sĩ xuất sắc, Họa sĩ xuất sắc nhất, Đạo diễn trẻ triển vọng - Ảnh: GIA TIẾN

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 39 huy chương vàng và 63 huy chương bạc cho các diễn viên xuất sắc trong liên hoan.

Danh sách đoạt huy chương vàng cá nhân gồm có những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như: Hoài Linh, Đàm Loan, Thanh Thủy, Minh Nhí, Hoàng Sơn, Mỹ Uyên, Xuân Bắc, Công Lý, Quý Bình, Trịnh Kim Chi, Ngọc Trinh, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân, Tiểu Bảo Quốc…

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 6.

Đại diện 4 vở kịch nhận giải vàng chúc mừng nhau khi lên nhận giải (từ trái qua): Bão tố Trường Sơn, Tiếng giày đêm, Vùng lạnh và Hoa cúc xanh trên đầm lầy - Ảnh: GIA TIẾN

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 7.

6 đại diện các vở diễn nhận huy chương bạc - Ảnh: GIA TIẾN

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 8.

Các diễn viên đoạt huy chương vàng cá nhân - Ảnh: GIA TIẾN

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 9.

Các diễn viên đoạt huy chương vàng cá nhân - Ảnh: GIA TIẾN

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 10.

Các diễn viên đoạt huy chương vàng cá nhân - Ảnh: GIA TIẾN

Ở phần trao giải thưởng vở diễn, gây ngạc nhiên nhất là vở Dưới ánh đèn của CLB Sân khấu thể nghiệm hội Nghệ sĩ sân khấu VN với huy chương bạc. Đây là vở nhận được nhiều lời chê ngay sau đêm thi tối 19-4 bởi vở diễn quá khiên cưỡng, không tạo được cảm xúc và thiếu thuyết phục.

Ca sĩ Long Nhật thể hiện vai chính - ca sĩ Bảo Long trong vở diễn, dù có gào khóc, lăn lộn trên sân khấu nhưng vẫn không nhận được sự đồng cảm của người xem bởi cách thể hiện hời hợt bên ngoài, không khắc họa được sâu sắc nội tâm nhân vật.

Tuy nhiên, với vai diễn này Long Nhật vẫn nhận được huy chương bạc cá nhân.

Choáng với Liên hoan kịch nói: 27 vở diễn, trao 112 huy chương - Ảnh 11.

Ca sĩ Long Nhật trong vở Dưới ánh đèn - vở diễn đoạt huy chương bạc không thuyết phục - Ảnh: LINH ĐOAN

Liên hoan kịch nói 2018 kéo dài từ ngày 11 đến 25-4, quy tụ 22 đơn vị kịch nói trên cả nước tham gia với 27 vở diễn (13 đơn vị ngoài công lập).

Các đơn vị thi diễn tại địa điểm Nhà hát Quân Đội, riêng các đơn vị kịch nói xã hội hóa TP.HCM sẽ được thi ngay tại sân khấu mình đang hoạt động. Liên hoan diễn ra khoảng ba năm một lần, lần gần nhất vào năm 2015 tại tỉnh Thanh Hóa.

Hồng Vân, Chí Trung, Hoài Linh, Xuân Bắc... dự Liên hoan Kịch nói Hồng Vân, Chí Trung, Hoài Linh, Xuân Bắc... dự Liên hoan Kịch nói

TTO - Hàng loạt nghệ sĩ gạo cội như Chí Trung, Xuân Bắc, Công Lý, Đàm Loan, Hồng Vân, Hoài Linh, Minh Nhí, Trung Dân,... và các diễn viên trẻ Thu Trang, Diệu Nhi, Gia Bảo... cùng tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên