07/09/2021 17:32 GMT+7

Cho rằng bị 'xâm lược văn hóa', Trung Quốc đóng cửa khu mua sắm mô phỏng cố đô Nhật

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - "Tang Little Kyoto", một khu dân cư kết hợp khu mua sắm, giải trí ở thành phố Đại Liên đã bị yêu cầu đóng cửa chỉ sau 2 tuần đi vào hoạt động. Chính quyền và dân mạng Trung Quốc cho rằng dự án gợi nhớ đến lịch sử bị Nhật chiếm đóng.

Cho rằng bị xâm lược văn hóa, Trung Quốc đóng cửa khu mua sắm mô phỏng cố đô Nhật - Ảnh 1.

Khu Tang Little Kyoto đông nghẹt người Trung Quốc trong ngày đầu khai trương một phần hôm 21-8 - Ảnh: WEIBO

Theo tờ Nikkei Asia của Nhật Bản, các phản ứng tiêu cực của cư dân mạng Trung Quốc đã khiến Tang Little Kyoto bị đóng cửa vô thời hạn vào đầu tháng 9 này.

Mặc dù có rất đông người Trung Quốc đến khu vực này tham quan và mua sắm, cộng đồng mạng Trung Quốc đã chỉ trích dự án là "cuộc xâm lược văn hóa" và kêu gọi chính quyền hành động.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhiều người chỉ trích việc mô phỏng cố đô Nhật Bản tại Đại Liên vì nơi này đã từng bị Nhật Bản chiếm đóng đến hai lần.

Một số khác cho rằng việc tạo ra một khu phức hợp y như Nhật Bản và chỉ bán các mặt hàng Nhật Bản, từ đồ sứ Arita đến mỹ phẩm và đồ ăn thức uống Nhật Bản, là "một cuộc xâm lược văn hóa".

Cũng có những ý kiến bảo vệ dự án, cho rằng nhiều thành phố khác của Trung Quốc cũng mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản và không thiếu các công trình mô phỏng nước ngoài ở Trung Quốc.

Cho rằng bị xâm lược văn hóa, Trung Quốc đóng cửa khu mua sắm mô phỏng cố đô Nhật - Ảnh 2.

Toàn cảnh dự án Tang Little Kyoto - Ảnh chụp màn hình

"Tang Little Kyoto" mô phỏng cố đô Kyoto của Nhật Bản và tọa lạc tại thành phố Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh. Dự án trị giá 925 triệu USD này vừa mới khai trương một phần cách đây 2 tuần với các cửa hàng bán đồ điện tử và sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản.

Dalian Shuyuan Group, đơn vị phát triển dự án, xác nhận đã bị chính quyền Đại Liên yêu cầu dừng khu mua sắm, thương mại.

Trong yêu cầu đóng cửa, chính quyền địa phương dẫn ra những chỉ trích trên mạng xã hội và lo ngại việc tập trung đông người có nguy cơ làm bùng phát dịch COVID-19. Việc bán các biệt thự kiểu Nhật trong dự án vẫn sẽ được tiếp tục, đại diện Dalian Shuyuan Group thông tin thêm.

Không ít người ở Nhật Bản đã cảm thấy tiếc nuối và khó hiểu trước quyết định của chính quyền Đại Liên, theo báo South China Morning Post.

Bà Kanako Hosomura, một bà nội trợ ở thành phố Yokohama, chia sẻ bản thân là khách quen của những nhà hàng Trung Quốc ở khu Chinatown của Yokohama.

Tuy nhiên bà lo sợ những căng thẳng liên quan đến chính trị và lịch sử phức tạp giữa Nhật Bản với Trung Quốc sẽ ngăn cản bà cùng những người khác đến Chinatown. "Sẽ thật tốt nếu các bên cùng học cách gác lại quá khứ sau lưng", bà Hosomura bộc bạch.

Người Trung Quốc mặc kimono Nhật đi xét nghiệm COVID-19 bị đuổi về Người Trung Quốc mặc kimono Nhật đi xét nghiệm COVID-19 bị đuổi về

TTO - Vì mặc kimono (trang phục truyền thống của Nhật), một người phụ nữ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị cản trở xét nghiệm, phải quay về thay quần áo khác. Vụ việc gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên