Trước đó, sáng 5-8 thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu đã đề xuất nâng mức giảm thuế cũng như kéo dài thời gian miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp.
Đề xuất giãn, giảm thuế vẫn chưa... trúng
Phóng to |
| Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình), việc miễn, giảm thuế sẽ giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn ngay trong thời điểm này - Ảnh: V.Dũng |
Nên miễn thuế đến hết năm 2012
Thảo luận nội dung nêu trên, sáng 5-8 nhiều đại biểu cơ bản đồng ý với các chính sách miễn, giảm thuế mà Chính phủ đã trình.
|
"Năm 2012 chúng ta sẽ bắt đầu xem xét sửa Luật thuế TNCN. Khi sửa luật sẽ tính toán đưa các vấn đề mới vào luật để tháo gỡ khó khăn" |
Về chính sách miễn thuế TNCN cho hai nhóm đối tượng cổ tức và chuyển nhượng chứng khoán (dự kiến đến hết năm 2012), ông Trần Du Lịch (TP.HCM) nói: “Chứng khoán xuống đến đáy rồi, không còn chỗ nào xuống được nữa, cho nên chính sách này là hết sức cần thiết để tạo tâm lý tốt cho thị trường”.
Ông Trần Du Lịch lưu ý việc giảm thuế TNDN nên khoanh lại khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, không nên hỗ trợ cho cả các doanh nghiệp hoạt động trong “một số ngành nghề sản xuất kinh doanh quan trọng” vì mở rộng quá có thể dễ đến sự tùy tiện.
Ông Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đề nghị trong một số giải pháp về thuế, nên bổ sung đối tượng được thụ hưởng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để góp phần thúc đẩy nguồn cung nông sản. “Chúng ta đang bàn việc miễn, giảm thuế này trong khi chỉ còn có bốn tháng nữa là hết năm 2011, do vậy đề nghị Chính phủ có chương trình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp những tháng cuối năm và cả năm 2012” - ông Nghĩa nói.
Trả lời câu hỏi của ông Nghĩa là giảm thuế TNDN trong đó sẽ có một số doanh nghiệp xuất khẩu, liệu có vi phạm cam kết hội nhập? Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định: “Việc Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hiện nay là được phép làm”.
Phóng to |
| Chính phủ đã đề xuất giảm 50% thuế khoán cho hộ kinh doanh nhà trọ để họ không tăng giá cho thuê. Trong ảnh: ông Lê Quang Tỉnh (bìa trái) - chủ nhà trọ ở quận Thủ Đức, TP.HCM - không tăng giá thuê nhà trọ cho công nhân đến hết năm 2011 - Ảnh: Ng.Nam |
Miễn, giảm ít khó lan tỏa chính sách
Cho rằng đời sống công nhân, sinh viên đang gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao, do vậy Chính phủ cần phải có các giải pháp hỗ trợ cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về giải pháp giảm 50% mức thuế khoán (gồm thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN và thuế TNDN) từ quý 3-2011 đến hết năm 2011 đối với các cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân.
Theo đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng), Chính phủ đưa ra điều kiện để các hộ, cá nhân, tổ chức này được giảm thuế là phải giữ ổn định mức giá cho thuê, giá trông giữ trẻ và cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2010 nhưng rất khó kiểm soát được trên thực tế, nếu có kiểm soát phải huy động lực lượng rất lớn.
Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) phản ảnh hiện nhiều học sinh, sinh viên thuê nhà trọ đang phải chịu giá điện không đúng quy định. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết Bộ Công thương đã có hướng dẫn các cá nhân thuê trọ cứ bốn người trở lên có quyền xin được cấp công tơ riêng, không phụ thuộc vào công tơ của chủ cho thuê trọ để hưởng giá điện thấp (trợ cấp 30.000 đồng/tháng) nhưng người lao động, trong đó có sinh viên, vì nhiều lý do khác nhau rất ngại việc đăng ký lập một công tơ riêng.
Trước các ý kiến của đại biểu cho rằng mức độ miễn, giảm thuế đưa ra lần này nhỏ quá nên sức lan tỏa không nhiều, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nói trong bối cảnh vừa chống lạm phát vừa phải hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp duy trì sản xuất nên Chính phủ đã lựa chọn miễn, giảm thuế có mức độ. Đối với thuế TNDN, Chính phủ đã cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giãn nộp, thực chất cũng là hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nguồn giãn nộp đó làm nguồn vốn quay vòng, đỡ phải vay của ngân hàng với lãi suất cao. Riêng với thị trường chứng khoán, đây là hàn thử biểu của nền kinh tế nên Chính phủ có kiến nghị nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào chứng khoán, để thị trường phát triển được thì vấn đề chính là các chỉ số vĩ mô của nền kinh tế nên cần phải có thời gian.
Về việc tại sao không miễn giảm thuế giá trị gia tăng, ông Ninh trả lời đây là thuế gián thu nên việc miễn giảm rất phức tạp, nếu chỉ miễn giảm cho một số doanh nghiệp, ngành nghề và lĩnh vực thì việc quản lý vô cùng khó khăn.
|
Thu nhập vãng lai 1 triệu đồng trở lên mới bị khấu trừ thuế Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 113/2011 hướng dẫn thuế TNCN, với các vấn đề mà người dân đang đặc biệt quan tâm là khấu trừ tại nguồn và thuế liên quan đến bất động sản. Theo thông tư mới, cá nhân tổ chức khi chi trả lương, công, tiền dịch vụ khác cho cá nhân từ 1.000.000 đồng/lần trở lên mới khấu trừ thuế thay vì mức 500.000 đồng như hiện nay. Bộ Tài chính cho biết tổ chức, cá nhân chi trả sẽ không khấu trừ tại nguồn với người đã ký hợp đồng lao động từ 3-12 tháng, mà sẽ phải khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần tính theo thu nhập tháng. Thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, Bộ Tài chính quy định: giá tính thuế là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Nếu giá trên hợp đồng thấp hơn giá đất do UBND các tỉnh, thành quy định thì phải xác định theo giá do UBND cấp tỉnh quy định. Thuế suất sẽ là 25% trên phần chênh lệch giữa giá vốn mua vào và giá chuyển nhượng. Nếu không có hóa đơn chứng từ chứng minh được giá vốn, thuế suất là 2% trên giá chuyển nhượng thực tế. |
Trao đổi với báo chí ngày 5-8 về nhiều ý kiến cho rằng cần chỉnh sửa, bổ sung, nâng mức miễn, giảm thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính VƯƠNG ĐÌNH HUỆ cho biết: - Chủ trương miễn, giảm thuế, cả thuế TNDN và TNCN là nhất quán nhằm giảm khó khăn của người dân, doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế hiện nay. Và các giải pháp Chính phủ đưa ra, tôi thấy Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đã cơ bản tán thành. Tất nhiên còn một số điểm chưa thật sự đồng thuận nhưng chủ yếu liên quan đến vấn đề cụ thể, mang tính kỹ thuật. * Nhiều ý kiến cho rằng khó nhất của doanh nghiệp là vấn đề vốn. Giãn rồi miễn 30% thuế TNDN, nhiều ý kiến cho rằng chưa nhiều, chưa đủ tạo thêm vốn? - Đúng là khó khăn rất lớn của doanh nghiệp hiện nay là vốn, vừa khó tiếp cận, lãi suất lại cao. Chúng ta đang giải bài toán này. Theo tôi biết, đã bắt đầu có tín hiệu để có thể giảm dần lãi suất. Về mặt tài khóa liên quan đến Bộ Tài chính, chúng tôi đặt ra giãn, giảm thuế TNDN. Thông qua giãn, giảm này, doanh nghiệp có thêm nguồn vốn quay vòng quan trọng. Giãn thuế TNDN một năm và giảm tới 30% mức phải đóng, theo tôi, là mức có ý nghĩa. * Nhưng chính sách của Bộ Tài chính chỉ giúp doanh nghiệp “còn khỏe”, vẫn có lãi để nộp thuế trong khi những doanh nghiệp đang lỗ, đang thật sự cần giúp lại không được? - Với cách giãn, giảm thuế hiện nay thì đúng là doanh nghiệp vừa và nhỏ nào trong diện được hỗ trợ mà thua lỗ thì không được gì. Tuy nhiên, theo tôi, trong chuỗi giá trị mà doanh nghiệp tham gia, khi các bạn hàng bớt khó khăn, có lãi thì các doanh nghiệp khác liên quan cũng được hưởng lợi gián tiếp theo kiểu nước nổi thuyền nổi. Đặc biệt, theo tôi, các doanh nghiệp năm nay nếu bị lỗ mà sang năm lãi thì họ cũng sẽ được hỗ trợ, do được bù lãi sang năm sang khoản lỗ năm nay rồi mới tính chuyện nộp thuế. Đó là sự hỗ trợ quan trọng. * Giảm thuế khoán 50% cho hộ kinh doanh nhà trọ, các hộ kinh doanh bữa ăn công nhân... cam kết không tăng giá, nhiều đại biểu cho rằng khó khả thi vì rất khó chứng minh họ không tăng giá? - Những hộ kinh doanh trong lĩnh vực được giảm thuế khoán đều chắc chắn có khó khăn do chi phí tăng lên. Mục đích chính của việc hỗ trợ các hộ này nhằm giúp hộ thu nhập thấp, công nhân, sinh viên không bị tăng giá các dịch vụ thiết yếu như ăn uống, thuê nhà. Tất nhiên, tôi chia sẻ ý kiến có khả năng không khả thi nếu tính họ không tăng giá từ thời điểm 2010. Nhưng Chính phủ và Bộ Tài chính hoàn toàn có thể linh động điều hành bằng quy định những hộ nộp thuế khoán nào cam kết từ quý 3-2011 trở đi không tăng giá sẽ được giảm thuế. * Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chính sách giảm thuế TNCN mà Bộ Tài chính đề xuất quá hẹp, quên không hỗ trợ nhóm người thu nhập thấp hoặc người đang phải đóng nhiều thuế? - Giảm thuế TNCN cho những người có thu nhập chịu thuế ở bậc 1 là chính sách hỗ trợ khó khăn có chọn lọc, công bằng theo chiều ngang. Tức là chỉ những người trong nhóm đó mới được hưởng. Tôi cho rằng những người có thu nhập trong bậc 1 thực chất có thu nhập không cao trong đời sống hiện nay. Hỗ trợ họ sẽ giúp họ tăng tích lũy, tăng tiêu thụ, góp phần kích thích sản xuất. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận