06/01/2024 11:00 GMT+7

Chợ Hàn đông nghịt khách du lịch đến mua sắm dịp đầu năm

Trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh đang gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các tiểu thương quanh khu vực chợ Hàn vẫn đang tất bật mua bán nhờ nguồn khách du lịch đổ về.

Nhóm du khách Hàn Quốc chọn lựa cho mình những chiếc áo phù hợp với thời tiết Đà Nẵng tại chợ Hàn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhóm du khách Hàn Quốc chọn lựa cho mình những chiếc áo phù hợp với thời tiết Đà Nẵng tại chợ Hàn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Với sự khởi đầu đầy ấn tượng của ngành du lịch trong những ngày đầu năm, lượng khách đổ về chợ Hàn (Đà Nẵng) đang mỗi lúc một tấp nập, khách đến đây đa số là khách du lịch từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Chợ Hàn ở Đà Nẵng thu hút khách du lịch những ngày đầu năm

Không bỏ lỡ thời cơ "vàng" để kinh doanh, nhiều tiểu thương tại chợ Hàn đã tích cực mời chào, giới thiệu sản phẩm đến với khách du lịch.

Nhiều loại hoa quả sấy khô như mít, vải, nhãn... được phần đông du khách quan tâm do giá thành rẻ và mùi vị thơm ngon hơn. 

"Khách nước ngoài thích những loại kẹo thạch trái cây, hoa quả khô. Mấy ngày nay, khách đến cửa hàng tôi đông hơn, doanh thu cũng khá hơn, hy vọng năm mới sẽ khởi sắc", chị Nguyễn Thị Anh, chủ một sạp hàng ở chợ Hàn, nói.

Khu vực bán vải và thời trang may mặc cũng tấp nập không kém. Có hơn 33 năm buôn bán áo quần ở chợ Hàn, chị Trần Thị Thiện cho biết: "Từ lâu những gian hàng áo quần đã chuyển đổi mẫu mã sao cho phù hợp với khách du lịch. Thay vì những chiếc áo sơ mi, áo phao thì giờ đây đa số là những bộ đồ nhẹ nhàng, mát mẻ, mang nhiều hình ảnh và màu sắc đặc trưng của Việt Nam.

Thời gian vừa rồi doanh thu khá ổn định, đặc biệt trong những ngày đầu năm mới số lượng du khách đổ về đông hơn nên tình hình kinh doanh cũng tốt hơn. Càng gần Tết chợ càng đông khách nên sức mua tăng cao. Sang năm mới lượng khách cứ như những ngày vừa qua là vui rồi".

Chợ Hàn đông nghẹt du khách đến tham quan và mua sắm - Ảnh: THANH NGUYÊN

Chợ Hàn đông nghẹt du khách đến tham quan và mua sắm - Ảnh: THANH NGUYÊN

Những mặt hàng khác như giày dép, vali, túi xách... cũng thu hút đông khách đến mua. Với nhiều mặt hàng đa dạng, việc mua bán diễn ra thuận tiện, không khó để du khách chọn cho mình những món đồ phù hợp với nhu cầu.

Vui vẻ cầm trên tay ba chiếc túi lớn cùng những món đồ mới mua, anh Min Jun (du khách Hàn Quốc) cho hay: "Xung quanh tôi đều là người Hàn Quốc, tôi cảm thấy như đang ở chính quê nhà của mình vậy. Người dân ở đây thân thiện và họ cũng nói tiếng Hàn Quốc rất giỏi. Tôi mua được rất nhiều đồ, chủ yếu là quần áo, cho chuyến đi Hội An sắp tới".

Theo ông Nguyễn Thu - phó ban quản lý chợ Hàn, những ngày qua chợ Hàn ghi nhận lượng khách du lịch đổ về đông, vừa mua sắm vừa đi tham quan chợ. 

"Doanh thu của chợ Hàn liên quan chặt chẽ đến du lịch của địa phương, du lịch khởi sắc thì việc kinh doanh ở chợ Hàn cũng tiến triển. Để thu hút khách du lịch, phát triển bền vững, trong năm qua, ban quản lý chợ đã cho cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ với kinh phí 8,5 tỉ đồng", ông Thu cho hay.

Chợ Hàn (địa chỉ tại 119 đường Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) được hình thành từ năm 1940, nằm về phía tây sông Hàn. Chợ rộng 28.000 m2, được chia thành 576 gian hàng và 36 kiot để các tiểu thương buôn bán.

Ngôi chợ hơn 83 năm tuổi này sở hữu vị trí vô cùng đắc địa khi tiếp giáp với bốn tuyến phố sầm uất nhất nhì Đà Nẵng là đường Trần Phú, Hùng Vương, Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học. Chợ Hàn mở cửa từ 6h sáng và đóng cửa vào 19h hàng ngày.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp Tết dương lịch vừa qua đã có tổng cộng 434 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng. Còn nếu tính từ dịp Noel đến nay, thành phố Đà Nẵng đón 123.000 lượt khách nội địa và 138.000 lượt khách quốc tế.
Bà Hoài An làm phó giám đốc Sở Du lịch Đà NẵngBà Hoài An làm phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Hoài An, giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên