26/07/2021 10:38 GMT+7

Chờ đợi gì ở Ánh Viên, Huy Hoàng?

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Hôm nay 26-7, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu vòng loại 200m tự do nữ tại Olympic 2020. Việc không còn là cái tên được nhắc đến liên tục với gánh nặng áp lực thành tích là lợi thế tinh thần để Ánh Viên vượt lên chính mình.

Chờ đợi gì ở Ánh Viên, Huy Hoàng? - Ảnh 1.

Kình ngư Ánh Viên sẽ tham dự 2 nội dung tại Olympic Tokyo - Ảnh: T.P

Nếu tinh ý, có thể dễ dàng nhận ra Ánh Viên khá âm thầm trong cả quá trình chuẩn bị và lên đường tham dự Olympic Tokyo, điều hiếm khi xảy ra trong nhiều năm trở lại đây. Đoàn thể thao VN cũng không đặt chỉ tiêu huy chương cho Ánh Viên bởi nó rõ ràng là quá tầm với cô hiện nay.

Rất khó cho Ánh Viên

Ánh Viên nổi lên từ năm 2012 với 5 HCV Giải bơi lội vô địch Đông Nam Á và 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch châu Á khi mới 16 tuổi. Sau đó, cô tỏa sáng trên đường bơi nữ tại SEA Games 2013 để bắt đầu sự thống trị của mình.

Nhưng cô gái Cần Thơ được cho là đã vươn đến đỉnh cao sự nghiệp vào giai đoạn từ năm 2014 - 2016 với 2 HCĐ Asiad 2014 và 1 HCB, 2 HCĐ tại FINA World Cup 2015.

"Cô gái vàng" của bơi lội VN từng được kỳ vọng rất nhiều ở Olympic 2016 tại Brazil. Thế nhưng những gì cô làm được chỉ là hạng 9 vòng loại nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân (chỉ kém VĐV cuối cùng giành được vé vào chung kết người Canada Emily Overholt 0,31 giây).

Còn lại, ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân và 400m tự do, Ánh Viên thua các đối thủ rất xa.

Chờ Ánh Viên "vượt lên chính mình"

Đến Olympic Tokyo, Ánh Viên vẫn tập trung cho hai nội dung thế mạnh là 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân.

Tuy thất bại trong việc tìm chuẩn A hai nội dung này nhưng may mắn đã mỉm cười với Ánh Viên khi cô vẫn có vé đến Nhật Bản nhờ suất dành cho VĐV đạt chuẩn B ở hai nội dung 800m tự do (thành tích 8 phút 48,65 giây), 200m tự do (thành tích 2 phút 0,75 giây).

Nếu so về thành tích, trong số những VĐV đã vượt qua vòng loại để có mặt tại Nhật Bản, Ánh Viên xếp hạng 24 trong tổng số 29 VĐV ở nội dung 200m tự do. Còn ở 800m tự do, cô đứng áp chót trong tổng số 31 VĐV tham dự. Với tương quan này, việc Ánh Viên vượt qua vòng đấu loại đã là thành công lớn.

Phong độ của Ánh Viên là một ẩn số sau thời gian dài chỉ tập luyện và quẩn quanh các giải đấu trong nước vì dịch bệnh. Nhưng tại Giải bơi vô địch quốc gia hồ ngắn (25m) 2021 hồi tháng 4, cô đã phá kỷ lục 200m bướm và 400m tự do.

Dù biết không thể so sánh thành tích giữa giải thi đấu ở hồ 50m và hồ 25m nhưng đó cũng là tín hiệu vui cho thấy Ánh Viên vẫn đang có phong độ tốt giữa mùa dịch. Cộng với việc không bị áp lực thành tích, biết đâu Ánh Viên sẽ mang đến thú vị bất ngờ, ít nhất là vượt qua bản thân mình tại Olympic Tokyo.

Chờ đợi gì ở Ánh Viên, Huy Hoàng? - Ảnh 2.

Ánh Viên tập luyện chuẩn bị thi đấu Olympic Tokyo - Ảnh: THU SÂM

Huy Hoàng sẽ lại tạo bất ngờ?

Thật ra, kỳ vọng của bơi lội VN lại đặt trên vai chàng trai Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng nhiều hơn Ánh Viên. Kình ngư 21 tuổi này đã đến Tokyo bằng hai vé chính thức ở nội dung 800m tự do và 1.500m tự do.

Ở nội dung 1.500m tự do, thành tích 14 phút 58,14 giây của Huy Hoàng xếp thứ 16 trong tổng số 29 VĐV đã vượt qua vòng loại. Còn ở nội dung 800m tự do, nội dung mà Huy Hoàng đang là đương kim vô địch Olympic trẻ, thành tích 7 phút 52,74 giây của anh đang xếp thứ 26 trong 34 VĐV tham dự.

Huy Hoàng luôn mang đến bất ngờ cho người hâm mộ với những thành tích thi đấu nổi bật. Đồng thời lại đang vào độ chín trong sự nghiệp nên biết đâu Huy Hoàng sẽ thi đấu thăng hoa để vào top 10, thậm chí là giành suất ở loạt bơi chung kết các nội dung mình tham dự.

Ánh Viên, Thanh Thủy giành vé đến Olympic Tokyo ở phút cuối Ánh Viên, Thanh Thủy giành vé đến Olympic Tokyo ở phút cuối

TTO - Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 2 VĐV giành được vé đến Olympic Tokyo 2021 ở phút cuối là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy (52kg).

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên