02/02/2022 14:04 GMT+7

Chợ đầu mối, siêu thị hoạt động trở lại, đảm bảo nguồn cung với giá ổn định

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Nhiều siêu thị, chợ đầu mối đã hoạt động trở lại với lượng hàng hóa tăng dần, giá bán ổn định, thậm chí tăng cường khuyến mãi. Tuy vậy, do nhu cầu tiêu dùng ở mức thấp nên thịt heo vẫn chưa về chợ đầu mối.

Chợ đầu mối, siêu thị hoạt động trở lại, đảm bảo nguồn cung với giá ổn định - Ảnh 1.

Các chợ đầu mối tại TP.HCM đã hoạt động trở lại nhằm đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người tiêu dùng - Ảnh: N.TRÍ

Theo thông tin từ chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn (TP.HCM), với 107 vựa và kiôt hoạt động, tổng lượng hàng nhập chợ đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 Tết đạt 193 tấn, trong đó rau củ quả đạt 115 tấn, trái cây 78 tấn.

Theo đơn vị này, lượng hàng nhập chợ đang ở mức thấp so với bình thường. Tuy vậy, lượng hàng nhập chợ sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới, đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Riêng mặt hàng thịt heo từ mùng 4 Tết mới nhập chợ trở lại.

Tương tự, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã hoạt động trở lại vào tối mùng 1 Tết với lượng hàng về chợ còn ở mức thấp nhưng giá bán vẫn ổn định, đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường thành phố.

Cụ thể, giá nhiều mặt hàng rau củ như bầu bí, cải thảo, cải ngọt, bắp cải.... dao động từ 9.000 - 14.000 đồng/kg; các mặt hàng Đà Lạt như khoai tây, cà rốt... giá ổn định trên dưới 20.000 đồng/kg.

Theo đơn vị này, do nhu cầu tiêu dùng hiện ở mức thấp nên số lượng quầy sạp hoạt động hiện chỉ chiếm 10 - 15%, nhưng khoảng mùng 6-7 Tết trở đi, số lượng quầy sạp hoạt động dự kiến đạt 50% so với bình thường.

Trong khi đó, phần lớn các siêu thị đã hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Cụ thể, đại diện Co.opmart, Co.opXtra cho biết đã hoạt động trở lại kể từ mùng 2 Tết (hoạt động buổi sáng), và từ mùng 6 Tết sẽ hoạt động bình thường.

Tương tự, đại diện GO! BigC cho biết đã mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết (hoạt động từ 7h đến 15h), và từ mùng 4 Tết sẽ hoạt động bình thường...

Theo các siêu thị, sức mua đang ở mức thấp nên dù hạn chế mở cửa vẫn có thể đảm bảo được nhu cầu tiêu dùng với giá bán ổn định, thậm chí kéo dài các chương trình khuyến mãi sau Tết. Sau khi hoạt động bình thường, các siêu thị sẽ gia tăng nguồn cung hàng hóa, đặc biệt sẽ áp dụng hàng loạt chương trình giảm giá cho các mặt hàng nhu yếu phẩm.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền lúc rạng sáng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền lúc rạng sáng

TTO - Vừa bảo đảm "5K" vừa bảo đảm an toàn cho thực phẩm trong dịp Tết là vấn đề số một của chợ. Công ty nên nghiên cứu thêm việc áp dụng công nghệ thông tin để giảm bớt người làm tại chợ, giúp công tác phòng dịch hiệu quả hơn.



NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên