21/10/2018 07:19 GMT+7

Chính trường Úc lại ‘chao đảo’ khi liên minh cầm quyền mất thế đa số

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính phủ của thủ tướng Úc Scott Morrison vừa mất một ghế duy nhất đảm bảo cho thế đa số của liên minh cầm quyền tại cuộc bầu cử nghị sĩ thế vào chiếc ghế cựu thủ tướng Malcolm Turnbull bỏ lại.

Chính trường Úc lại ‘chao đảo’ khi liên minh cầm quyền mất thế đa số - Ảnh 1.

Bà Kerryn Phelps, người vừa đắc cử ghế nghị sĩ quốc hội Úc - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo trang The Australian, kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại khu vực bầu cử Wentworth cho thấy bà Kerryn Phelps, một ứng viên độc lập đã được cử tri ủng hộ để nắm ghế nghị sĩ quốc hội thay cho cựu thủ tướng Malcolm Turnbull sau khi ông Turnbull tuyên bố rời chính trường sau khi bị bãi chức trước đó.

Đài ABC (Úc) thông báo bà Phelps là người đắc cử chỉ sau khi mới có 9% phiếu được kiểm. Điều này cho thấy có khả năng bà sẽ giành được tới 57% phiếu bầu. Ứng viên Dave Sharma của đảng Tự do (đảng của ông Morrison) đã tuyên bố nhận thất bại.

Như vậy là cho tới cuộc tổng tuyển cử tới, diễn ra sớm nhất vào tháng 5-2019, chính phủ của liên đảng cầm quyền Tự do - Quốc gia của ông Morrison sẽ đối mặt với tình trạng quốc hội "treo" khi chỉ nắm đúng 75/150 ghế trong Hạ viện.

Điều này cũng có nghĩa kể từ nay cho tới kỳ tổng tuyển cử đó, chính phủ sẽ buộc phải thương thuyết trong những vấn đề quyết sách, và không loại trừ khả năng sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể xảy ra.

Hiện tại bà Phelps vẫn để ngỏ lập trường của bà trong cả hai vấn đề này, tuy nhiên cho biết bà không muốn gây khó khăn cho chính phủ và bày tỏ ý định muốn ủng hộ cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ.

Cuộc tổng tuyển cử nhiệm kỳ mới còn 7 tháng nữa mới diễn ra và trong ngày 20-10, sau chiến thắng của bà Phelps vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy nó có thể được tổ chức sớm hơn.

Chiến dịch vận động tranh cử liên quan tới cuộc bầu cử ghế nghị sĩ thay ông Turnbull đã thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế tuần qua khi ông Morrison đề xuất khả năng Úc sẽ theo Mỹ, dời đại sứ quán của họ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Ông Morrison nói ý tưởng dời đại sứ quán này là của ông Dave Sharma, cựu đại sứ Úc tại Israel, cũng là người đã thất bại trước bà Kerryn Phelps trong cuộc bầu cử vừa diễn ra.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên