Philippines phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống ArroyoPhilippines thông qua luật tội phạm mạng gây tranh cãi
![]() |
Tổng thống Benigno Aquino thông báo đạt được thỏa thuận với phiến quân ngày 7-10 - Ảnh: Getty Images |
Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Philippines, ông Marvic Leonen, cho biết thỏa thuận với Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) nhận được sự ủng hộ đông đảo về mặt chính trị của ủy ban đàm phán bao gồm hơn 100 nhà tham vấn của người Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, đại diện chính quyền địa phương.
Ít nhất 120.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ quê hương vì phong trào nổi dậy ở miền nam Philippines do Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) phát động kể từ những năm 1970 đến nay. MILF có hơn 10.000 tay súng và là nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước này. |
Những điểm chính khác của thỏa thuận là giảm dần lực lượng vũ trang MILF, bảo đảm các quyền dân chủ và nhân quyền, cam kết phát triển và chia sẻ công bằng tài nguyên quốc gia, mở rộng các tòa án Sharia cho người Hồi giáo.
“Thỏa thuận khung này dọn đường cho một nền hòa bình lâu dài ở Mindanao (miền nam Philippines). Tuy nhiên công việc chưa dừng lại ở đây, vẫn còn một số chi tiết hai bên cần giải quyết” - Tổng thống Benigno Aquino phát biểu tại buổi công bố.
Phó chủ tịch của MILF Ghazali Jaafar cũng bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng trước việc đạt được thỏa thuận”.
Là nước trung gian đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình của Chính phủ Philippines và lực lượng Hồi giáo từ năm 2001, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận lịch sử của Philippines.
Hai bên cam kết đạt được thỏa thuận toàn diện vào cuối năm nay. Thỏa thuận còn phải được thông qua trưng cầu ý dân để chính thức có hiệu lực. Dự kiến thỏa thuận sẽ được thực thi trước khi Tổng thống Aquino mãn nhiệm vào năm 2016.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận