11/01/2020 12:25 GMT+7

Chính phủ cho TP.HCM duy trì Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP thêm 3 năm

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - TP.HCM được Chính phủ cho tiếp tục duy trì Ban Quản lý an toàn thực phẩm trong 3 năm tới để rút kinh nghiệm chung với yêu cầu thành phố đông dân nhất nước phải đạt an toàn thực phẩm tốt nhất.

Chính phủ cho TP.HCM duy trì Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP thêm 3 năm - Ảnh 1.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, đại diện TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như trên tại hội nghị trực tuyến về an toàn thực phẩm toàn quốc do Chính phủ chủ trì, với sự tham gia của 63 tỉnh thành và các bộ, ngành sáng 11-1.

Theo Thủ tướng, sử dụng thực phẩm an toàn là quyền cơ bản quan trọng của con người, cả hệ thống chính trị cần phải làm thật tốt để đảm bảo quyền cơ bản này. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm xử lý ngay.

"An toàn thực phẩm không chỉ là đòi hỏi cấp bách cấp thiết cho cá nhân, gia đình, mà còn giúp phát triển thịnh vượng cho dân tộc ta", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Khánh Phong Lan - trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM - cho biết sau thí điểm 3 năm mô hình Ban Quản lý an toàn thực phẩm (bắt đầu từ năm 2017), nhờ có sự thống nhất lực lượng của 3 ngành về một đầu mối duy nhất giúp việc xử lý vấn đề an toàn thực phẩm trở nên tốt hơn.

Theo bà Lan, thời gian qua, mức phạt trung bình với vi phạm an toàn thực phẩm của TP 13 triệu đồng/vụ, tăng mạnh so với trước đó. Điều này thể hiện sự cương quyết và mạnh tay trong xử lý.

Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, thời gian tới TP tiếp tục triển khai kế hoạch "xây dựng thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn và nâng cao nhận thức người dân".

Hiện TP đã cấp 483 chứng nhận thực phẩm sạch, an toàn với khoảng 220.000 tấn thực phẩm các loại. Ngoài ra, sau thời gian khuyến khích, TP sẽ bắt buộc các trường học, nhà hàng khách sạn phục vụ du khách trên địa bàn phải dùng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc.

TP.HCM xin Thủ tướng gia hạn thời gian thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM xin Thủ tướng gia hạn thời gian thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm

TTO - UBND TP.HCM vừa có tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên