26/05/2021 18:58 GMT+7

Chiều 26-5, thêm 115 ca COVID-19 mới trong nước, test nhanh gần 19.000 người ở Bắc Giang

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Chiều 26-5, Bộ Y tế cho biết có thêm 115 ca mắc COVID-19 mới, đều trong nước. Hôm nay, hơn 400 nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh cho gần 19.000 người ở 3 điểm nóng nhất dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Chiều 26-5, thêm 115 ca COVID-19 mới trong nước, test nhanh gần 19.000 người ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lưu mẫu dịch phết họng, mũi (mẫu gộp) cho khoảng 6.000 cư dân tại chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM ngày 18-5 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo Bộ Y tế, trong 6 giờ qua (từ 12h đến 18h), cả nước có 115 ca mắc mới (bệnh nhân 5972 - 6086), tất cả 115 ca đều ghi nhận trong nước. Trong đó, tại Bắc Giang có 39 ca, Bắc Ninh 64 ca, Hà Nội 9 ca, Hải Dương 2 ca và Thái Nguyên 1 ca.

Với 115 bệnh nhân mới, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 6.086 bệnh nhân, trong đó có 4.597 ca ghi nhận trong nước và 1.489 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 3.027 ca tại 30 tỉnh, thành.

Chiều cùng ngày, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo bệnh nhân 3760 nữ, 67 tuổi đã tử vong vì COVID-19. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, suy giáp sau xạ trị bướu giáp từ 2007 đang điều trị theo đơn và đái tháo đường đang dùng insulin tiêm, thể trạng béo phì. Đây là bệnh nhân thứ 45 tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam và là ca thứ 10 tính từ ngày 27-4.

Trong ngày có thêm 59 ca được công bố khỏi bệnh, số ca được điều trị khỏi hiện nay là 2.853 ca.

Bộ Y tế cũng vừa có công điện gửi các tỉnh thành, đề nghị rà soát năng lực hồi sức cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 tại địa phương do đợt dịch này có những diễn biến phức tạp, 10% người bệnh chuyển nặng và rất nặng.

Thông tin chi tiết 115 ca mắc COVID-19 mới:

Hà Nội (9 ca)

Ca bệnh 5972 - 5977, 5981, 5991 và 5995, 6 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch cũ, 3 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch Công ty T&T, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25 và 26-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương (2 ca)

Ca bệnh 5978 và 6005, là F1 bệnh nhân 5877 và F1 bệnh nhân 5279, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 26-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Nguyên (1 ca)

Ca bệnh 5999, nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã được cách ly từ trước; liên quan dịch tễ đến ổ dịch TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 26-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh (64 ca)

Ca bệnh 5979 - 5980, 5982 - 5990, 5992 - 5994, 5996 - 5997, 6000 - 6004, 6006 - 6048: 60 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan dịch tễ với BN5156, 2 ca trong khu phong tỏa, 1 ca sàng lọc. Kết quả xét nghiệm ngày 26-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang (39 ca)

Ca bệnh 5998, 6049 - 6086 ghi nhận trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, sáng 26-5, lực lượng y tế gồm hơn 400 người ra quân triển khai công tác test nhanh cho gần 19.000 công nhân và người dân tại 3 điểm nóng nhất về dịch COVID-19 tại huyện Việt Yên, Bắc Giang gồm: Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng.

Hôm nay là ngày đoàn chuyên gia Bộ Y tế Việt Nam hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác hỗ trợ Lào trong phòng, chống dịch COVID-19. Sự hỗ trợ hiệu quả của đoàn đã giúp Lào ứng phó, kiểm soát được sự lây lan của dịch COVID-19, ổn định cuộc sống.

Trưa 26-5: 40 ca COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 27 ca, Hà Nội 7 ca Trưa 26-5: 40 ca COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 27 ca, Hà Nội 7 ca

TTO - Theo báo cáo từ Bộ Y tế, trưa 26-5, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca COVID-19 mới, tất cả đều được ghi nhận trong nước, không có ca nhập cảnh. Riêng Bắc Giang ghi nhận 27 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 7 ca.


XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên