15/03/2021 18:00 GMT+7

Chiều 15-3, có 3 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Đồng Nai và Kiên Giang

L.ANH
L.ANH

TTO - Bản tin 18h chiều 15-3 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận là người nhập cảnh tại Hà Nội, Đồng Nai và Kiên Giang, được cách ly ngay.

Chiều 15-3, có 3 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Đồng Nai và Kiên Giang - Ảnh 1.

Mẫu vắc xin ngừa COVID-19 của Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế được tiêm thử nghiệm ngày 15-3 - Ảnh: HỮU THÁI

CA BỆNH 2555 (BN2555): nam, 35 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 10, quận Gò Gấp, TP.HCM. 

Bệnh nhân từ Phần Lan quá cảnh Pháp, nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 9-3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hà Nội. 

Kết quả xét nghiệm ngày 13-3 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2556 (BN2556): nữ, 45 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 14-3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- CA BỆNH 2557 (BN2557): nữ, 35 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên ngày 27-2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. 

Kết quả xét nghiệm ngày 13-3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.

Tính đến 18h ngày 15-3, Việt Nam có tổng cộng 1.594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 901 ca.

Tình hình lây nhiễm ở Campuchia tiếp tục căng thẳng

Sáng 15-3, Bộ Y tế Campuchia công bố thêm 20 ca mắc mới COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia là 1.325 ca, trong đó có 1 ca tử vong.

Cũng từ ngày 15-3, hàng loạt tỉnh tại Campuchia đã áp đặt biện pháp hạn chế đi lại trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, đặc biệt ở những khu vực giáp ranh giữa các tỉnh. Trong khi đó, những quy định mới về đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội tại các địa điểm do Bộ Y tế Campuchia chỉ định được áp dụng triệt để kèm theo các mức phạt rất nặng những đối tượng vi phạm.

Theo nghị định do Thủ tướng Hun Sen ký ngày 12-3 về hướng dẫn thi hành Luật phòng chống dịch COVID-19 và bệnh truyền nhiễm, những trường hợp không tuân thủ quy định về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội có thể bị phạt từ 50 USD đến 250 USD. Trường hợp chủ doanh nghiệp, mức phạt được áp dụng nặng hơn ở mức từ 100 USD đến 1.250 USD.

Tại Tbong Khmum, chính quyền tỉnh yêu cầu người dân đến từ Phnom Penh và những điểm nóng của dịch COVID-19 thực hiện cách ly trong 14 ngày. Trong khi đó, tại tỉnh Siem Reap, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành lập chốt kiểm soát trên đường thủy và 6 trục đường bộ chính dẫn vào tỉnh này để phòng nguy cơ lây nhiễm. Với những người đến từ những tỉnh, thành có nguy cơ cao như Phnom Penh, Prey Veng và Preah Sihanouk, tỉnh Siem Reap yêu cầu thực hiện cách ly và xét nghiệm.


Chiều 15-3, có 3 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Đồng Nai và Kiên Giang - Ảnh 2.

Vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca về đến Campuchia vào ngày 2-3. Đây là vắc xin chuyển giao theo chương trình COVAX - Ảnh: REUTERS

Indonesia mua 20 triệu liều cho "tiêm phòng tư nhân"

Ngày 15-3, ông Honesti Basyir - giám đốc điều hành Công ty dược phẩm Nhà nước Bio Farma - cho biết Indonesia dự kiến từ quý 2-/2021 sẽ nhận 20,2 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Hãng Moderna (Mỹ) và Hãng Sinopharm (Trung Quốc) để phục vụ chương trình tiêm phòng do khu vực tư nhân thực hiện.

Theo đó, Bio Pharma đã đặt mua 15 triệu liều vắc xin Sinofarm và 5,2 triệu liều Moderna. Lô vắc xin Sinofarm có thể tới nước này vào cuối quý 2-/2021, trong khi lô vắc xin Moderna sẽ tới trong quý 3-2021.

Indonesia đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm phòng quốc gia vào tháng 1 vừa qua, với mục tiêu tiêm chủng cho 181,5 triệu người dân trong vòng một năm để đạt miễn dịch cộng đồng. 

Đến tháng 2-2021, Indonesia đã cho phép triển khai một trong những chương trình tiêm phòng do khu vực tư nhân thực hiện đầu tiên trên thế giới song song với chương trình tiêm chủng đại trà của quốc gia. 

Theo đó, các công ty có thể mua vắc xin ngừa COVID-19 từ nhà nước để tiêm cho nhân viên và gia đình nhân viên của công ty. Công ty dược Bio Farma sẽ phụ trách phân phối vắc xin và việc tiêm phòng được thực hiện tại các trung tâm y tế tư nhân.

Theo người đứng đầu Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia Rosan P.Roeslani, hơn 11.500 công ty đã đăng ký tham gia chương trình này với khoảng 7,4 triệu người sẽ được tiêm phòng.       

Gần 164.300 lượt đóng góp cho chương trình góp vắc xin COVID-19 của Tuổi Trẻ Gần 164.300 lượt đóng góp cho chương trình góp vắc xin COVID-19 của Tuổi Trẻ

TTO - Tổng số tiền chương trình tiếp nhận đến ngày 15-3 là gần 7 tỉ đồng, trong đó có gần 840 triệu đồng từ hơn 161.800 lượt đóng góp qua MoMo và hơn 6,12 tỉ đồng từ đóng góp của bạn đọc và các đơn vị, doanh nghiệp.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên