Chiến sự Trung Đông 28-3: Ông Trump đùa Hormuz là 'eo biển Trump'; Israel đánh cơ sở hạt nhân Iran

Mỹ còn hơn 3.500 mục tiêu chưa tấn công tại Iran, ra điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Iran; Iran cảnh báo Israel trả giá đắt sau loạt không kích cơ sở hạt nhân... là một số tin tức đáng chú ý về tình hình chiến sự Trung Đông sáng 28-3.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) ở Florida ngày 27-3 - Ảnh: AFP

Ông Trump gọi eo biển Hormuz là "eo biển Trump", đặt điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình

Phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở Miami ngày 27-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm kết thúc cuộc chiến đã kéo dài một tháng, đồng thời khẳng định Iran đang ở thế bất lợi và đã chịu tổn thất đáng kể về quân sự và chương trình hạt nhân.

Đáng chú ý, trong lúc phát biểu, ông Trump đã gọi eo Hormuz là "eo biển Trump", sau đó nhanh chóng đính chính, nhưng vẫn nói rằng "với tôi thì không có chuyện nhầm lẫn".

"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Một sai sót thật tệ", ông nói với giọng đùa. "Tin giả sẽ nói rằng tôi lỡ miệng, nhưng với tôi thì không có chuyện nhầm lẫn đâu - hoặc không nhiều".

Trước đó trong cuộc họp nội các, ông cũng nêu khả năng Mỹ kiểm soát dầu mỏ Iran như từng làm với Venezuela, dù chiến sự chưa kết thúc.

Mỹ còn hơn 3.500 mục tiêu chưa tấn công tại Iran

Ông Trump cho biết Washington vẫn còn "3.554 mục tiêu" tại Iran chưa bị tấn công, đồng thời khẳng định các chiến dịch này có thể được thực hiện "rất nhanh".

Phát biểu trước báo giới, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh Iran không còn là một quốc gia mạnh như trước, cho rằng nước này đã suy yếu đáng kể sau các đòn tấn công gần đây.

"Họ chưa từng thấy điều gì như thế này" ông nói, ám chỉ quy mô và cường độ các chiến dịch quân sự mà Mỹ tiến hành.

Iran - Ảnh 2.

Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào một đồn cảnh sát ở Tehran ngày 3-3 - Ảnh: WANA

Ông Trump nói chiến sự với Iran "chưa kết thúc", dù từng tuyên bố đã thắng

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc chiến với Iran "vẫn chưa kết thúc", trong một phát biểu được đánh giá là trái ngược với những tuyên bố trước đó của ông về việc Washington đã giành chiến thắng, Đài CNN đưa tin.

"Chiến dịch vẫn chưa hoàn tất. Tôi không nói là gần xong - mà là chưa kết thúc. Nó phải được kết thúc", hàm ý chiến sự vẫn đang tiếp diễn và chưa đạt được mục tiêu cuối cùng.

Tuy nhiên chỉ vài ngày trước, tại Phòng Bầu dục hôm 24-3, nhà lãnh đạo Mỹ lại khẳng định "chúng ta đã thắng cuộc chiến này", cho rằng chỉ có những tin đồn giả mạo là đang cố tình kéo dài câu chuyện.

Căn cứ Mỹ tại Saudi Arabia bị tấn công, 10 binh sĩ bị thương

Ít nhất 10 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia, Đài CBS News ngày 28-3 đưa tin.

Nguồn tin cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng. Trong số các binh sĩ bị thương, hai người trong tình trạng rất nghiêm trọng, trong khi tám người khác bị thương nặng.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tính từ khi xung đột với Iran bùng phát, hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương, phần lớn đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Ngoài ra, khoảng 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

Houthi cảnh báo tham chiến nếu chiến sự Iran leo thang

Lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, ngày 27-3 tuyên bố sẵn sàng can thiệp quân sự trực tiếp nếu có thêm quốc gia tham chiến cùng Mỹ và Israel, hoặc nếu Biển Đỏ bị sử dụng để tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào Iran.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn quân sự Yahya Saree khẳng định lực lượng này "đã sẵn sàng bóp cò", cảnh báo sẽ hành động nếu tình hình leo thang nhằm vào Iran và "trục kháng chiến" tiếp tục gia tăng.

Houthi cũng nhấn mạnh sẽ không cho phép tuyến đường biển này bị sử dụng cho các "hoạt động thù địch" chống lại Iran hoặc các quốc gia Hồi giáo, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong khu vực.

Iran cảnh báo Israel sẽ trả giá đắt sau loạt không kích cơ sở hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27-3 lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều cơ sở hạt nhân trong nước, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ phải trả "cái giá rất đắt".

Theo truyền thông nhà nước Iran, các mục tiêu bị tấn công bao gồm một cơ sở uranium, một lò phản ứng nước nặng ở miền trung Iran và hai nhà máy thép tại thành phố Esfahan. Ít nhất 1 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ tấn công.

Diễn biến này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố có thể trì hoãn các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Iran nếu Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Ông Araghchi cho rằng các đòn không kích của Israel "mâu thuẫn" với đề xuất của Washington, đồng thời cáo buộc Tel Aviv hành động có phối hợp với Mỹ.

"Iran sẽ khiến Israel phải trả cái giá rất đắt cho những tội ác này", ông nhấn mạnh.

Iran - Ảnh 3.

Lò phản ứng hạt nhân nước nặng tại Arak, Iran, một trong các địa điểm bị Israel không kích ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

Israel xác nhận tấn công cơ sở hạt nhân Iran, chưa ghi nhận rò rỉ phóng xạ

Quân đội Israel ngày 27-3 xác nhận đã không kích một lò phản ứng nước nặng tại Arak và một cơ sở xử lý uranium ở Yazd, miền trung Iran, trong chiến dịch nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Tehran, Hãng thông tấn AFP đưa tin.

Theo tuyên bố từ phía Israel, cơ sở tại Arak được coi là địa điểm quan trọng trong sản xuất plutonium, trong khi nhà máy tại Yazd đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình làm giàu uranium. Tuy nhiên Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran cho biết các cuộc tấn công không gây rò rỉ phóng xạ.

Truyền thông Iran cũng xác nhận các đòn không kích nhắm vào tổ hợp nước nặng Khondab nhưng không ghi nhận thương vong.

Tên lửa Iran tấn công Israel, ít nhất một người thiệt mạng tại Tel Aviv

Bom chùm Iran tấn công Israel - Video: KANN

Ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại Israel sau loạt tên lửa phóng từ Iran ngày 28-3, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Cơ quan cấp cứu Magen David Adom (MDA) cho biết một người đàn ông 52 tuổi đã tử vong tại Tel Aviv, trong khi hai người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện. Tại thị trấn Kuseife ở miền nam, hai người khác cũng bị thương do trúng mảnh đạn.

Còi báo động vang lên tại Jerusalem, trong khi các vụ nổ được ghi nhận từ Jericho ở Bờ Tây. Quân đội Israel xác nhận đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran và đang triển khai hệ thống phòng không để đánh chặn, đồng thời điều động lực lượng tìm kiếm cứu hộ đến các khu vực bị ảnh hưởng ở miền trung nước này.

Giới chức Israel cũng cảnh báo nguy cơ các đợt tấn công tiếp theo khi bước sang ngày mới.

Chiến sự Trung Đông sáng 28-3: Ông Trump gọi Hormuz là 'eo biển Trump', Houthi cảnh báo tham chiến - Ảnh 4.Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tàu thuyền quay đầu

Ngày 27-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng họ đã buộc ít nhất ba tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải quay đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất