
Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Chiều 5-3, ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, chủ trì họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội. Đồng chủ trì có ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.
Tại họp báo, bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế quốc tế (Sở Công Thương TP.HCM), cho biết mối quan tâm lớn hiện nay là diễn biến chiến sự tại Trung Đông và các tác động có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của thành phố.
Theo bà Thanh, Sở Công Thương đang phụ trách 2 mảng quan trọng gồm quản lý xăng dầu, khí và hoạt động xuất nhập khẩu, logistics.
Ngay trong chiều 5-3, Sở Công Thương cùng các doanh nghiệp năng lượng họp bàn giải pháp ứng phó, kết quả sẽ được thông tin sau.
Đối với hoạt động logistics và xuất nhập khẩu, Sở Công Thương đang khảo sát, làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong bối cảnh hiện nay.
Theo đánh giá sơ bộ, thị trường Hoa Kỳ hiện chiếm khoảng 23,43% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của TP.HCM, nên có khả năng chịu tác động tương đối lớn.
"Chiến sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là tuyến từ TP.HCM đi châu Âu, khiến thời gian vận chuyển có thể kéo dài thêm khoảng 7-10 ngày", bà Thanh nói và cho biết các doanh nghiệp vận tải cũng đang điều chỉnh tăng chi phí do các loại phụ phí xung đột và bảo hiểm tăng cao.
Đại diện Sở Công Thương cũng thông tin trong thời gian tới, lượng tàu đi qua một số tuyến hàng hải quan trọng có thể giảm khoảng 70%, buộc doanh nghiệp phải thay đổi tuyến vận chuyển, từ đó làm tăng chi phí logistics của nhiều ngành hàng.
"Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cần cân nhắc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có thể mở rộng sang các thị trường gần hơn như Đông Á và châu Á để giảm chi phí vận chuyển", bà Thanh khuyến nghị.

Bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế quốc tế (Sở Công Thương TP.HCM) - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Sở Công Thương cũng đánh giá nguồn cung một số nguyên vật liệu nhập khẩu vào TP.HCM, đặc biệt là linh kiện và chất bán dẫn, có thể chịu tác động mạnh do phần lớn nhập khẩu từ Hoa Kỳ và châu Âu. Vì vậy doanh nghiệp cần chủ động đánh giá tình hình và có kế hoạch dự trữ phù hợp, để đảm bảo nguồn cung cho sản xuất.
Riêng ngành gỗ và sản phẩm gỗ được đánh giá chịu tác động ở mức trung bình, nhưng có thể bị ảnh hưởng lớn hơn nếu chi phí logistics tiếp tục tăng.
Từ những đánh giá sơ bộ, Sở Công Thương cho biết sẽ kiến nghị UBND TP.HCM xem xét các giải pháp nhằm giảm tác động đối với doanh nghiệp, trong đó có đề xuất hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu để giảm chi phí vốn, bù đắp phần chi phí logistics tăng cao.
Đồng thời các cơ quan xúc tiến thương mại cũng được đề xuất tăng cường hoạt động mở rộng thị trường sang những khu vực ít chịu ảnh hưởng từ tình hình chiến sự.
Phát biểu tại họp báo, ông Tăng Hữu Phong nhận định quy mô nền kinh tế của thành phố rất lớn và mức độ hội nhập rất sâu rộng.
Theo ông Phong, Sở Công Thương đã có những bước đi phù hợp khi vừa chủ động nắm tình hình, vừa chia sẻ thông tin với báo chí, đồng thời tham mưu lãnh đạo thành phố triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận