08/08/2019 14:49 GMT+7

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Sự việc diễn ra tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nhiều chiến sĩ công an, bộ đội khác cũng giúp dân đến nơi an toàn trong mưu lũ ở Tây Nguyên.

Nước chảy xiết trên quốc lộ 14C - Video: NGỌC LÂN

Đến 12h trưa 8-8, nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông mưa vẫn đang rất to, mực nước dâng cao, chia cắt nhiều khu vực dân cư. Mưa lũ khiến ít nhất 1 người chết, 3 người mất tích.

Theo báo cáo của tỉnh Đắk Lắk, đến trưa mực nước tại các sông, suối trên địa bàn tỉnh tiếp tục đang cao, chia cắt nhiều tuyến đường nên việc tiếp cận, cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn…

Mưa lũ cuốn gia đình 3 người

Trưa 8-8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết đang tích cực tìm kiếm một gia đình 3 người tại thôn 14, xã Đắk Sin, Đắk Rlấp (Đắk Nông) bị nước cuốn trôi, mất tích.

Các nạn nhân mất tích gồm ông Trần Văn Hiệu cùng vợ là Đỗ Thị Yến và con gái 2 tuổi là Trần Thị Diệu bị nước cuốn trôi, mất tích từ trận mưa rất lớn đêm 7-8.

Mưa lớn cũng khiến tuyến đường thôn 14, xã Đắk Sin bị sạt lở gây ách tắc giao thông, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, hàng trăm ngôi nhà bị ngập, ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng Buôn Ma Thuột đưa người dân đến nơi an toàn - Video: TRUNG TÂN

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 3.

Một khu dân cư tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột bị ngập. Đến trưa nay, nhiều nơi nước đã ngập sâu - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 4.

Một hộ nuôi cá giống tại TP Buôn Ma Thuột trắng tay sau một trận mưa - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Lê Viết Thuận - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông - cho biết do lượng đất đá bị sạt lở lớn, việc tiếp cận hiện trường nơi sạt lở rất khó khăn nên vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân bị mất tích.

Trước đó, chiều 7-8, ông Hoàng Trung Tùng (50 tuổi, trú thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp, Cư M’gar, Đắk Lắk) bị nước cuốn trôi do trượt chân xuống suối nước đang chảy xiết.

Đến chiều cùng ngày, gia đình và địa phương tìm thấy thi thể ông cách nơi gặp nạn 3km.

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 5.

Quốc lộ 14C bị ngập sâu trong nước - Ảnh: NGỌC LÂN

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 6.

Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 7.

Chiến sĩ công an đu dây, đưa người dân tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột thoát lũ - Ảnh: ĐINH NGA

Tại xã Quảng Hiệp, mưa lớn cũng khiến hơn 1.000ha hoa màu, cà phê, tiêu… của người dân bị ngập úng, hàng trăm ao hồ bị ngập tràn, cá nuôi bị cuốn trôi.

Tại khu vực biên giới Ea Súp, Buôn Đôn (Đắk Lắk), mưa lũ vẫn đang rất phức tạp. Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 14C (dọc biên giới) đã bị ngập sâu, chia cắt.

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 8.

Bộ đội đưa người dân thoát điểm ngập lụt trên quốc lộ 14C - Ảnh: NGỌC LÂN

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 9.

Một khu dân cư, trồng hoa màu của người dân tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột chìm trong biển nước sáng 8-8 - Ảnh: TRUNG TÂN


cunannhan

Bộ đội đi cứu dân trong lũ - Ảnh: NGỌC LÂN

Suốt hai ngày nay, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm. 70 người dân ở những khu vực nguy hiểm về cũng được đưa về các đồn biên phòng ăn, nghỉ, chăm sóc sức khỏe.

Sáng 8-8, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà, hỗ trợ các sĩ quan, binh sĩ của Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Me Ruk (Ty Công an tỉnh Mondulkiri), Campuchia, bị ngập lụt và được Đồn Biên phòng Sêrêpốk cứu hộ chiều ngày 7-8.

NGỌC LÂN

Đề phòng lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến trưa nay lượng mưa trong 3 giờ vừa qua tại một số nơi vẫn còn rất lớn như huyện Krông Bông 83,6mm, TP Buôn Ma Thuột 44,8mm…

Cảnh báo trong khoảng 3 - 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 90mm. Có thể xảy ra lũ cục bộ, lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đất dốc, ven sông suối các huyện Krông Bông, Lắk, Cư M’gar, Krông Pắk, Cư Kuin, TP Buôn Ma Thuột, Krông Ana, Ea Kar.

Mực nước lúc 9h sáng nay trên sông Srêpốk tại Bản Đôn là172,89m, dưới BĐ2 0,11m (thủy điện Srêpốk 3 đang xả với lưu lượng là 268m3/s). Tuy nhiên, khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa to nên lũ trên sông Sêrêpốk có khả năng lên lại.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 12.

Bộ đội biên phòng chăm sóc sức khỏe cho người dân vừa được đưa về các đồn - Ảnh: NGỌC LÂN

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 13.

Nhiều khu dân cư tại Buôn Ma Thuột và Buôn Đôn, Ea Súp của Đắk Lắk bị ngập sâu, chia cắt - Ảnh: ĐINH NGA

Chiến sĩ đu dây đưa người dân thoát lũ ở Tây Nguyên - Ảnh 14.

Bộ đội VN tặng quà, nhu yếu phẩm cho quân dân Campuchia vừa được đưa ra khỏi điểm ngập lụt - Ảnh: NGỌC LÂN

Ông Mai Trọng Dũng - phó giám đốc Sở NN&PTNT, phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk - cho biết mưa lớn vẫn diễn ra trên nhiều địa bàn khiến thêm nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ, bị chia cắt.

Hiện có khoảng 800 căn nhà ngập sâu trong nước, hàng chục ngàn ngôi nhà vẫn bị cô lập. Địa phương đang tích cực vận động người dân ở những khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.


TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên