14/07/2022 14:15 GMT+7

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022

CHẤN PHONG
CHẤN PHONG

TTO - Người dân khắp nơi trên thế giới đã được chứng kiến những hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng lớn nhất năm 2022 vào ngày 13-7. Đây là hiện tượng thiên văn thú vị khi vị trí của Mặt trăng ở gần nhất so với Trái đất.

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 1.

Mặt trăng ở vị trí gần nhất với Trái đất trong năm 2022 trong hiện tượng siêu trăng vào hôm 13-7. Theo ước tính, khoảng cách từ Mặt trăng đến Trái đất hơn 357km vào lúc 5h sáng. Trong ảnh là siêu trăng nhìn từ một công trình kiến trúc ở Ciudad Juarez, thành phố thủ phủ của bang Chihuahua, Mexico - Ảnh: REUTERS

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 2.

Hình ảnh siêu trăng lấp ló phía sau một ngọn hải đăng ở thành phố Saint-Nazaire, phía tây nước Pháp - Ảnh: REUTERS

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 3.

Siêu trăng xuất hiện phía sau tượng Nữ thần Tự do ở thành phố New York, Mỹ. Theo ước tính, độ sáng của siêu trăng vào hôm 13-7 lớn hơn 16% so với độ sáng trung bình vào lúc trăng tròn bình thường - Ảnh: REUTERS

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 4.

Một gia đình đang chăm chú quan sát hình ảnh siêu trăng ở quảng trường Đỏ, thủ đô Matxcơva, Liên bang Nga - Ảnh: REUTERS

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 5.

Một chiếc máy bay đang di chuyển ngang qua siêu trăng ở thành phố Arinaga, Tây Ban Nha. Theo NASA, trăng tròn tháng 7 được gọi là "Trăng sấm". Tên gọi này được đặt dựa vào những cơn dông bão thường xuyên xảy ra vào đầu mùa hè - Ảnh: REUTERS

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 6.

Một người đang bơi bên dưới hình ảnh siêu trăng ở thành phố Larnaca, Đảo Síp (Cyprus) - Ảnh: REUTERS

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 7.

Khung cảnh yên bình của một thị trấn khi siêu trăng xuất hiện ở thành phố Bronte, Vương quốc Anh - Ảnh: BRONTE COUNTRY LANDSCAPES

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 8.

Siêu trăng hiện hình rõ nét phía sau một tòa nhà ở thành phố Seattle, thủ đô Washington, Mỹ - Ảnh: SIGMA SREEDHARAN

Chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2022 - Ảnh 9.

Siêu trăng xuất hiện gần ngọn hải đăng và bến tàu Roker, thành phố Sunderland, Vương quốc Anh - Ảnh: SIMON C WOODLEY

Siêu trăng vào tháng 7 còn được gọi là siêu trăng "hươu". Tên gọi được đặt bởi một bộ lạc của thổ dân châu Mỹ Algonquin trên tạp chí Maine Farmer's Almanac (Mỹ) vào thập niên 1930. Tên gọi này ám chỉ tháng 7 là thời điểm những chiếc gạc mới được hình thành và phát triển trên loài hươu đực.

'Siêu trăng' lớn nhất 2022 xuất hiện trong chiều tối và đêm nay

TTO - Từ chiều tối nay (13-7), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát siêu trăng lớn nhất năm 2022 khi Mặt trăng sẽ chỉ cách Trái đất 352.000km, gần hơn khoảng 33km so với khoảng cách trung bình thông thường.

CHẤN PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên