Tag: chiếm dụng tiền

Trưởng ban bảo vệ dân phố chiếm dụng 372 triệu tiền chi cho lực lượng chống dịch COVID-19

TTO - Chiều 16-7, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo thanh tra huyện thanh tra việc trưởng ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp có hành vi chiếm dụng 372 triệu đồng tiền phòng chống dịch COVID-19.

Chiếm dụng trên 9 tỉ đồng tiền bán thẻ cào Vinaphone

TTO - Theo trình báo của Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang, từ tháng 2 đến tháng 7-2016, đơn vị này đã thất thoát hơn 9 tỉ đồng từ việc bán thẻ cào.

Bắt GĐ Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Giang

TT - Liên quan đến vụ ăn chặn tiền hỗ trợ tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Giang, ngày 27-12 Cơ quan CSĐT CA Hà Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Ngọc Thành (47 tuổi, GĐ) và bà Nguyễn Thị Lan Anh (37 tuổi, kế toán).

Bắt giam giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em

TTO - Sáng nay 27-12, Giám đốc và kế toán Trung tâm cứu trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Giang đã bị bắt giam liên quan vụ ăn chặn tiền của trẻ em khuyết tật.

Khởi tố vụ chiếm dụng tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật

TT - Ngày 23-12, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang.

Tham ô cả tiền hỗ trợ trẻ em tàn tật

TTO - Công an tỉnh Hà Giang hôm nay 23-12 cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Giang.

Xử lý nghiêm vụ chiếm dụng tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật

TT - Trước những thông tin phản ánh việc chiếm dụng tiền hỗ trợ của trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em khuyết tật thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Hà Giang, ngày 13-12 UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn gửi báo chí thông tin quan điểm xử lý vụ việc.

Đã được trả lại tiền bị chiếm dụng

TT - Ông Lê Đức Sâm, nhân vật trong bài “Chúng tôi bị chiếm dụng tiền” (Tuổi Trẻ ngày 10-9), cho biết ông và một số hộ dân khác ở lô D, chung cư Phạm Viết Chánh (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã được Công ty Dịch vụ công ích Q.Bình Thạnh hoàn trả số tiền thừa tương ứng với diện tích nhà bị thiếu so với hợp đồng mua bán ban đầu.

Chúng tôi bị chiếm dụng tiền

TT - Sau mỗi lần đo đạc, làm giấy tờ, diện tích nhà tôi lại giảm một ít so với hợp đồng mua bán ban đầu. Tôi đã nhiều lần đề nghị được nhận lại khoản tiền thừa nhưng bên bán nhà vẫn chưa chấp nhận.