08/07/2016 09:32 GMT+7

Chiếm dụng trên 9 tỉ đồng tiền bán thẻ cào Vinaphone

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Theo trình báo của Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang, từ tháng 2 đến tháng 7-2016, đơn vị này đã thất thoát hơn 9 tỉ đồng từ việc bán thẻ cào.

Trung tâm giao dịch VNPT huyện Kiên Lương - Ảnh: K.NAM
Trung tâm giao dịch VNPT huyện Kiên Lương - Ảnh: K.NAM

Sáng 8-7, đại tá Phạm Trung Thành - trưởng phòng tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết cơ quan này vừa nhận được đơn trình báo vụ thất thoát hơn 9 tỉ đồng tiền bán thẻ cào mạng di động Vinaphone từ Trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang.

Trước mắt, cơ quan chức năng xác định vụ việc liên quan tới ít nhất hai cán bộ là ông Nguyễn Trung Kiên - phó giám đốc VNPT huyện Kiên Lương và bà Lê Phương Nhi - nhân viên bộ phận quản lý thẻ trực thuộc VNPT Kiên Giang.

Một cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết từ tháng 2 đến đầu tháng 7-2016, Trung tâm giao dịch VNPT TP Rạch Giá thất thoát hơn 3 tỉ đồng, số tiền thất thoát còn lại thuộc Trung tâm giao dịch VNPT huyện Kiên Lương.

Sau khi nhận thông tin, cơ quan điều tra đang làm rõ việc hành vi lợi dụng sơ sở trong quy trình cấp phát đầu số ngẫu nhiên cho các thẻ cào thuê bao di động trả trước để chiếm dụng số tiền trên.

Sau bảy ngày lánh mặt trốn, ông Nguyễn Trung Kiên vừa trở về địa phương và tự đến cơ quan trình diện.

Sáng 8-7, PC 46 Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành triệu tập ông Kiên và bà Nhi cùng lãnh đạo VNPT Kiên Giang để làm rõ vụ việc.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên