03/12/2022 12:41 GMT+7

Chiếc mũ bảo hiểm, bồn rửa tay... 'kỳ lạ' ở Đà Nẵng

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Mũ bảo hiểm lắp đặt các cảm biến khoảng cách, ánh sáng, động cơ rung và có cả nút ấn để báo cho người thân qua điện thoại khi gặp sự cố. Còi trên mũ sẽ phát ra âm thanh nếu có vật cản phía trước. Động cơ rung trái - phải khi gặp vật cản.

Chiếc mũ bảo hiểm, bồn rửa tay... kỳ lạ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Mũ bảo hiểm cho người khiếm thị được đánh giá là một trong những sản phẩm nhân văn tại ngày hội - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sáng 3-12, tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2022 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham quan và trải nghiệm.

Ngày hội giới thiệu hàng chục sản phẩm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của chính các học sinh, sinh viên, các hội nhóm câu lạc bộ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Huỳnh Minh Toàn và Nguyễn Đỗ Trung Nghĩa (học sinh lớp 11, Trường THPT Thái Phiên) đã mang chiếc mũ bảo hiểm cho người khiếm thị đến ngày hội.

Chiếc mũ là sản phẩm được đôi bạn dành ra hơn một tháng để nghiên cứu và chế tạo. Mũ có trọng lượng chỉ hơn 1kg, có thể tái chế từ vỏ những chiếc mũ bảo hiểm cũ để tạo thành sản phẩm chuyên dụng cho người khiếm thị với giá thành chỉ khoảng 400.000 đồng.

Minh Toàn chia sẻ: "Việt Nam có rất nhiều người khiếm thị, những sản phẩm hỗ trợ họ lại rất đắt tiền. Chúng mình muốn làm ra một sản phẩm hỗ trợ họ với mức giá phù hợp để nhiều người có thể dùng được".

Mũ được lắp đặt các cảm biến khoảng cách, cảm biến ánh sáng, động cơ rung và có cả nút ấn để báo cho người thân qua điện thoại khi gặp sự cố. Chiếc còi trên mũ sẽ phát ra âm thanh nếu có vật cản phía trước. Động cơ rung trái - phải khi phát hiện vật cản ở hai bên.

Chiếc mũ cũng có vai trò bảo vệ đầu khi người khiếm thị bị vấp ngã, đồng thời là thiết bị liên hệ với người thân hiệu quả.

Chiếc mũ bảo hiểm, bồn rửa tay... kỳ lạ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Học sinh Nguyễn Ngọc Thu Huyền giới thiệu sản phẩm xà phòng hữu cơ của nhóm - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Ở lĩnh vực khác, nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi mang đến Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng những bánh xà phòng handmade. Nguyễn Ngọc Thu Huyền, một trong những thành viên làm ra những bánh xà phòng hữu cơ này, cho biết nhóm sử dụng nguyên liệu chính là phôi xà phòng và tinh dầu lá tía tô. Tinh dầu này được nhóm sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước để chiết xuất.

"Xà phòng hoàn toàn không có chất hóa học, thân thiện với môi trường và sức khỏe người dùng", Huyền nói.

Chiếc mũ bảo hiểm, bồn rửa tay... kỳ lạ ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bạn trẻ hào hứng trải nghiệm xem phim 4D với công nghệ thực tế ảo - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Công nghệ thực tế ảo, mũ bảo hiểm cho người khiếm thị, xà phòng hữu cơ... thu hút đông đảo bạn trẻ tại Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng năm 2022.

Tham gia Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, các bạn trẻ cũng hào hứng khi trực tiếp trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, xem phim 4D hay dùng chiếc bồn rửa tay có chế độ nhắc nhở khoa học...

Ngày hội được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên TP Đà Nẵng có dịp trao đổi, giao lưu, tham quan các mô hình, sản phẩm sáng tạo - khởi nghiệp tiêu biểu.

Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức của thanh niên về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, qua đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò, cơ hội và thách thức của bạn trẻ trong thời đại hội nhập hiện nay; đồng thời khơi dậy, kết nối, hỗ trợ những ý tưởng, sáng tạo.

Chiếc mũ bảo hiểm, bồn rửa tay... kỳ lạ ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Nhiều câu lạc bộ, hội nhóm giới thiệu các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Festival lần này còn có các hoạt động chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Light Up Your Creativity" năm 2022; tọa đàm "Nên làm chủ hay làm thuê?" định hướng cho bạn trẻ khởi nghiệp.

Thành Đoàn Đà Nẵng cũng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố trao giải cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Nhiều dự án khởi nghiệp xanh tạo ấn tượng trước các quỹ đầu tư lớn Nhiều dự án khởi nghiệp xanh tạo ấn tượng trước các quỹ đầu tư lớn

TTO - Từ sản phẩm ống hút làm bằng sậy đến mỹ phẩm không nước, nhiều dự án khởi nghiệp xanh trong buổi trình bày gọi vốn mới đây tại Đại học Kinh tế TP.HCM đã được các nhà đầu tư đánh giá rất cao.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên