20/03/2021 11:01 GMT+7

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Lãnh đạo Đồn biên phòng Long Bình, huyện An Phú, An Giang cho biết trong 6 casino của Campuchia đối diện đồn này đã có 3 casino có người nhiễm COVID-19 nên bị phong tỏa. Lực lượng biên phòng đang “căng mình” ven sông Bình Di túc trực 24/24 giờ.

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đi tuần tra lưu động trên sông - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trưa 20-3, phóng viên Tuổi Trẻ đã quay trở lại khu vực cửa khẩu Khánh Bình (do Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình quản lý) - nơi giáp với phum Prek Seoung, xã Sầm Pa Poul, huyện Koh Thum, tỉnh KanDal, Vương quốc Campuchia, đang có nhiều người Việt làm thuê và chơi casino bị nhiễm COVID-19. 

Lực lượng chức năng đang "vây" khắp dòng sông Bình Di để ngăn chặn nạn nhập cảnh trái phép.

Đoàn tuần tra của Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đi giữa trưa nắng gay gắt trên sông Bình Di chỉ rộng khoảng 80m - ranh giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Đại úy Hà Văn Mót - phó trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình - tiết lộ đối diện đồn có 6 casino của Campuchia gồm King Sa, Gand Dragon, Prin, Galaxy, Crow và Yong Yuang. 

Hiện 3 casino đã có người nhiễm COVID-19 là King Sa, Prin và Yong Yuang, đã bị Campuchia  phong tỏa toàn bộ.

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra kiểm soát trên dòng sông Bình Di rộng hơn 80m là biên giới chung Việt Nam - Campuchia - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Bây giờ Campuchia đang siết chặt vòng vây như Việt Nam. Các casino bị đóng cửa từ ngày 11-3 đến nay và họ thành lập phòng điều trị COVID-19 tại đó luôn. Nhiều nhất là casino Prin, có 143 người nhiễm, trong này có khoảng 2.000 người sinh sống. Vị trí casino Prin chỉ cách biên giới Việt Nam hơn 2km. Hai casino còn lại cách biên giới khoảng 1km. Vì vậy các anh em tuần tra, kiểm soát liên tục không lúc nào được nghỉ ngơi", đại úy Mót nói.

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Để ngăn đại dịch COVID-19 từ bên kia biên giới thì lực lượng biên phòng, công an và quân sự đã chia nhỏ lực lượng để bám sát nhà dân hay tàu bè để kiểm soát chặt hơn biên giới đường sông - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, Đồn biên phòng của khẩu Long Bình quản lý đường biên giới giáp Campuchia dài 15,3km. Trước tình hình dịch bệnh Campuchia diễn biến phức tạp, đơn vị đã đóng 35 tổ, chốt ven biên giới, đặc biệt là ven sông Bình Di nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19.

Để dồn sức "siết vòng vây" hơn, các tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 của Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã chia nhỏ ra để từng người quản lý mỗi đoạn đường biên giới.

"Nếu chốt có 10 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và biên phòng quản lý đường biên 500m thì chia nhỏ ra mỗi người 50m. Nơi nào có nhà thì ở tạm nhà dân, còn nơi nào có ghe trên sông Bình Di thì các anh em ở nương tựa vào ghe của người dân. Đến khi ăn cơm thì các anh em tự lo hoặc có người đưa thức ăn đến", đại úy Mót nói thêm.

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 4.

4 hộ gia đình người Chăm từ Campuchia định nhập cảnh trái phép sang Việt Nam, bị lực lượng biên phòng ngăn chặn kịp thời - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Trần Hòa Hợp - chủ tịch UBND huyện An Phú - cho biết từ khi dịch bệnh phía Campuchia bùng phát mạnh, lực lượng biên phòng luôn túc trực ngày đêm. Có nhiều anh em không ngủ nghỉ gì được vì lúc nào cũng lo canh gác biên giới. Cách nay 4 ngày có 4 ghe người Chăm từ Campuchia định xuống Việt Nam, đang di chuyển trên sông Bình Di thì bị lực lượng Biên phòng Long Bình đẩy đuổi về lại nhưng họ vẫn không quay lại được. 

"Vì hiện tại phía Campuchia cũng giống như Việt Nam đều ngăn chặn hết nên 4 gia đình này (có 15 thành viên) đang neo đậu giữa sông Bình Di cặp bờ Campuchia. Việc này, Đồn Long Bình đang báo cáo về bộ chỉ huy để tiếp tục xử lý", ông Hợp nói.

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang (hàng đầu, bìa phải) - khảo sát các tổ, chốt của Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình vào sáng 19-3 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 6.

UBND huyện An Phú cũng đến từng xã, khóm, ấp để phát động phong trào toàn dân phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Ngoài lực lượng đóng chốt cố định thì biên phòng còn thành lập tổ tuần tra lưu động trên sông Bình Di liên tục để ngăn chặn nạn xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Casino Kingsa ven sông Bình Di nằm đối diện Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã có 2 người nhiễm COVID-19 nên bị phong tỏa nhiều ngày qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang túc trực ở bè cá của người dân ngày đêm để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép nhằm phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chia nhỏ quân ‘siết’ biên giới Campuchia để ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Ven sông Bình Di có nhà cửa của người dân hai bên bờ sông dày đặc nên gây khó khăn cho việc kiểm soát biên giới - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lính chống dịch ở biên giới Lính chống dịch ở biên giới

TTO - Ở huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang), cách đường biên khoảng vài trăm mét là chốt phòng chống dịch số 6 thuộc Đồn biên phòng Vĩnh Điều. Nơi này giáp ranh với xã Thot Not Choong Sroang thuộc huyện Tuk Mia (tỉnh Kam Pot, Campuchia).

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên