11/10/2022 15:05 GMT+7

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

M.VINH
M.VINH

TTO - Bí thư và các phó bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đều tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng - Ảnh 1.

Bí thư và 3 phó bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng - Ảnh: BTC

Ngày 11-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Chấp hành gồm 37 ủy viên và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 12 ủy viên.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử chức danh bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Các anh Trần Đức Trung, Ndu Ha Biên và chị Trần Diệp Mỹ Dung tái đắc cử chức danh phó bí thư Tỉnh Đoàn với số phiếu tuyệt đối 100%.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng - Ảnh 2.

Đại biểu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Đại hội cũng biểu quyết thống nhất thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Ban Chấp hành gồm 37 ủy viên. 

Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa XI họp hội nghị lần thứ nhất để quyết định một số nội dung quan trọng. Anh Ndu Ha Biên (phó bí thư) giữ chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XI.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua đề án và bầu đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Đà Lạt kỳ vọng Đô thị sáng tạo UNESCO Đà Lạt kỳ vọng Đô thị sáng tạo UNESCO

Ngay trước thềm Quốc khánh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất cho Đà Lạt xây dựng hồ sơ, đề án tham gia mạng lưới TP sáng tạo UNESCO lĩnh vực "âm nhạc".

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên