11/10/2022 13:45 GMT+7

Anh Phan Đình Nhân tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI đã tín nhiệm và bầu anh Phan Đình Nhân tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Phan Đình Nhân tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh 1.

Anh Phan Đình Nhân tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: C.CÔNG

Anh Phan Đình Nhân (sinh năm 1986, ở huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, trình độ chính trị cao cấp. Năm 2005, anh Nhân làm phó bí thư Xã Đoàn Vĩnh Thạnh (huyện Giồng Riềng). Đến tháng 10-2020, giữ chức vụ bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Chị Thị Hồng giữ chức phó bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ mới này, đoàn viên, thanh niên Kiên Giang sẽ tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu trọng tâm gồm: hằng năm có 45.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, trồng mới 300.000 cây xanh, tổ chức 75 sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm và mở 375 lớp dạy nghề cho thanh niên, đặc biệt hằng năm hỗ trợ kinh phí để xây dựng 30 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên (có ít nhất 10 mô hình của thanh niên dân tộc)…

Anh Phan Đình Nhân tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (bìa phải) - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: C.CÔNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - đánh giá cao những kết quả mà đoàn viên, thanh niên Kiên Giang đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn thanh niên Kiên Giang cần chủ động đổi mới các phong trào hành động và chương trình hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Đặc biệt, Đoàn thanh niên phải tạo môi trường dẫn dắt và giúp thanh niên khơi dậy khát vọng, hoài bão, ước mơ, khát vọng khởi nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh nhà…

Anh Phan Đình Nhân tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Kiên Giang được trưng bày giới thiệu trong ngày đại hội - Ảnh: C.CÔNG

Nhiệm kỳ 2017-2022, Tỉnh Đoàn Kiên Giang đã thực hiện được nhiều công trình và hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong xã hội như xây dựng mới và sửa chữa 85,5km đường giao thông nông thôn với giá trị gần 6 tỉ đồng; sửa chữa và xây mới 7 cây cầu kết nối giao thông nông thôn với giá trị 550 triệu đồng, đặc biệt thực hiện 3.339 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 24 tỉ đồng.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên