05/01/2024 15:14 GMT+7

Chỉ nhờ băng đăng, thu hút hơn triệu du khách mỗi ngày

Những ngày qua, du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến ‘thành phố băng đăng’ Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) để ngắm nhìn các tác phẩm điêu khắc tinh xảo làm từ băng tuyết.

Du khách tham quan lâu đài băng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 4-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Du khách tham quan lâu đài băng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 4-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Lễ hội băng đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân chính thức khai mạc ngày hôm nay 5-1-2024, nhưng thực ra đã mở cửa đón khách từ ngày 17-12-2023. Đây là một trong những lễ hội băng tuyết lớn và lâu đời nhất thế giới.

Theo Hãng tin Reuters, thành phố Cáp Nhĩ Tân tiếp đón lượng khách kỷ lục, lên đến 3,05 triệu người chỉ trong 3 ngày đầu năm mới, đem lại doanh thu 826 triệu USD - cao hơn cả trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Truyền thông địa phương cũng ghi nhận lĩnh vực lưu trú và ăn uống tại Cáp Nhĩ Tân có tốc độ tăng trưởng cao gấp đôi so với năm 2019. 

Giải thích về điều này, Sở Du lịch thành phố Cáp Nhĩ Tân cho rằng các nền tảng mạng xã hội đã giúp “thành phố băng” ngày càng nổi tiếng.

Những tác phẩm điêu khắc làm từ băng tuyết trở nên huyền ảo dưới ánh đèn màu - Ảnh: REUTERS

Những tác phẩm điêu khắc làm từ băng tuyết trở nên huyền ảo dưới ánh đèn màu - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết chính quyền Cáp Nhĩ Tân đã triển khai nhiều hoạt động khác nhau để thu hút khách du lịch. Trong đó bao gồm tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp, mở công viên giải trí, bắn pháo hoa cũng như cải thiện dịch vụ ăn uống, lưu trú và mua sắm.

Khung cảnh

Khung cảnh "thành phố băng" vào buổi chiều - Ảnh: REUTERS

Lễ hội băng đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân có 3 địa điểm tham quan chính: thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, triển lãm đảo Mặt trời và công viên lồng đèn Zhaolin.

Một nữ du khách hóa trang và tạo dáng chụp hình trước cổng của tòa lâu đài băng - Ảnh: REUTERS

Một nữ du khách hóa trang và tạo dáng chụp hình trước cổng của tòa lâu đài băng - Ảnh: REUTERS

Đài truyền hình tỉnh Hắc Long Giang khẳng định thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân đón 163.200 du khách trong 3 ngày đầu năm mới (cao gấp 5 lần so với năm 2023) với doanh thu gần 6,5 triệu USD (cao gấp 6 lần so với năm 2023). Trong đó, 40% người chọn tham quan vào đêm giao thừa.

Tỉnh Hắc Long Giang chào đón 6,619 triệu khách du lịch trong 3 ngày đầu năm mới (cao gấp 3 lần so với năm 2023) với doanh thu gần 974 triệu USD (cao gấp 5 lần so với năm 2023).

Các công ty du lịch tại địa phương cũng hưởng lợi từ việc này. Chẳng hạn như cổ phiếu của Công ty ChangBai Mountain Tourism Co đã tăng đến 26% trong phiên giao dịch tại Thượng Hải kể từ tuần cuối cùng của tháng 12-2023.

Ngôi làng tuyết trắng đẹp như trong cổ tích ở Cáp Nhĩ TânNgôi làng tuyết trắng đẹp như trong cổ tích ở Cáp Nhĩ Tân

TTO - Làng tuyết trắng Tuyết hương (Zhong Guo Xue Xiang) nằm cách Cáp Nhĩ Tân – thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang 280km. Ngôi làng rất nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh phủ đầy tuyết trắng giống hệt như truyện cổ tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên